Malaysia bắt giữ 100 nhà cái cá độ mùa Euro 2012

Cảnh sát Malaysia bắt giữ 100 nhà cái, được cho là đã thu hơn 49 triệu RM (khoảng 15,45 triệu USD) tiền cá độ trong mùa giải Euro 2012.
Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 100 nhà cái, được cho là đã thu hơn 49 triệu RM (khoảng 15,45 triệu USD) tiền cá độ trong mùa giải Euro 2012.

Mohd Bakri Zinin, Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm Liên bang Malaysia, cho biết cảnh sát đã tiến hành 148 cuộc đột kích trên toàn quốc từ ngày 1/5 đến ngày 2/7, trong đó có 61 vụ thành công.

Trong các cuộc đột kích này, cảnh sát đã bắt giữ 83 người đàn ông và 17 phụ nữ, bao gồm cả hai người Singapore và hai người Indonesia.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 04/7, Mohd Bakri cho biết các đường dây cá độ đã đưa ra những giới hạn tín dụng trên số tiền cá độ được đặt hàng ngày.

Theo đánh giá của phía cảnh sát, các đường dây này đã chấp nhận số tiền đặt cược lên đến hơn 49 triệu RM cho vòng chung kết cúp bóng đá châu Âu năm 2012.

Ông cho biết cùng với việc bắt giữ các nhà cái, cảnh sát cũng đã thu giữ 45 máy tính để bàn, 72 máy tính xách tay, 95 điện thoại di động, 36 modem, 584 giấy ghi nhận tiền đặt cược, 36 máy đếm tiền và 78.160 RM tiền mặt.

Theo Mohd Bakri, các cuộc điều tra cho thấy các đường dây cá độ tại Malaysia cũng đã liên kết với các đường dây cá độ ở nước ngoài. Bởi vậy, cảnh sát Malaysia đang cùng với các đối tác ở Trung Quốc, Hong Kong, Ma Cao cũng như đại diện FIFA tại Bangkok chia sẻ thông tin và phối hợp điều tra.

Ông Bakri nhấn mạnh: “Chia sẻ thông tin là chìa khóa để bóc gỡ các đường dây này, và FIFA đang theo dõi các hoạt động chống lại các nhà cái của chúng tôi”.

Ông cũng cho biết cảnh sát Malaysia đã sử dụng Luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố năm 2001 để xử lý các đường dây cá độ này./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục