Malaysia và Singapore thành lập Đặc khu kinh tế Johor-Singapore

Đặc khu kinh tế Johor-Singapore dự kiến sẽ thúc đẩy hơn nữa trao đổi thương mại giữa Johor và Singapore và được kỳ vọng có thể phát triển mạnh mẽ như thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc.

Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Rafizi Ramli (thứ 2 từ phải sang) và Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore Gan Kim Yong ký biên bản ghi nhớ thành lập Đặc khu Kinh tế Johor-Singapore. (Nguồn: Bernama)
Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Rafizi Ramli (thứ 2 từ phải sang) và Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore Gan Kim Yong ký biên bản ghi nhớ thành lập Đặc khu Kinh tế Johor-Singapore. (Nguồn: Bernama)

Ngày 11/01, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và người đồng cấp Singapore Lý Hiển Long đã chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ (MoU) giữa Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Rafizi Ramli và Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore Gan Kim Yong, theo đó thành lập Đặc khu Kinh tế Johor-Singapore (JS-SEZ).

Lễ ký kết diễn ra tại bang Johor, giáp biên giới với Singapore.

Lễ ký MoU diễn ra trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á đang nỗ lực chống lại tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu, song hai nước không ngừng thúc đẩy kết nối kinh doanh và cải thiện kết nối giao thông.

JS-SEZ dự kiến sẽ thúc đẩy hơn nữa trao đổi thương mại giữa Johor và Singapore và được kỳ vọng có thể phát triển mạnh mẽ như thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc, câu chuyện thành công của một đặc khu kinh tế.

Đặc khu kinh tế cũng được kỳ vọng sẽ cải thiện hệ sinh thái kinh doanh của cả khu vực Iskandar, Malaysia và Singapore.

Trong số các lĩnh vực mà khu vực này nhắm tới là điện tử, dịch vụ tài chính, dịch vụ liên quan đến kinh doanh và chăm sóc sức khỏe.

Tháng 5/2023, Bộ trưởng Rafizi đã thảo luận về việc hình thành một Đặc khu kinh tế giữa hai nước sau cuộc gặp với chính quyền bang Johor tại Iskandar Puteri.

Năm ngoái, Johor đã nhận được khoản đầu tư nước ngoài trị giá 70,6 tỷ ringgit vào nhiều lĩnh vực khác nhau.

Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai của bang, đóng góp tới khoảng 70% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Johor vào lĩnh vực sản xuất.

Trước đó, hai Thủ tướng cũng đã tham dự lễ triển khai giai đoàn cuối của dự án hệ thống đường sắt vận tải nhanh giữa Malaysia và Singapore (RTS Link), mang tính biểu tượng giữa Malaysia và Singapore.

Cùng có mặt tại buổi lễ hôm nay còn có Bộ trưởng Giao thông Vận tải Anthony Loke và Quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Singapore Chee Hong Tat cũng như Johor Menteri Besar Datuk Onn Hafiz Ghazi.

Dự án RTS Link là một mạng lưới đường sắt dài khoảng 4km với hai ga, một ga ở Bukit Chagar, Malaysia và một ga ở Woodlands North, Singapore.

Với công suất lên tới 10.000 hành khách mỗi giờ và hành trình khoảng 5 phút giữa hai ga, tuyến RTS dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026 sẽ mang đến một hành trình dễ dàng và thoải mái giữa Singapore và Johor Bahru, Malaysia.

Dự án RTS và sáng kiến Đặc khu kinh tế Johor-Singapore sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ song phương giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục