Mali đề nghị các nước Tây Phi can thiệp quân sự

Mali gửi đơn cho LHQ chính thức đề nghị cho phép quân đội của ECOWAS giúp nước này giành lại lãnh thổ từ phiến quân Hồi giáo.
Theo AFP, ngày 24/9, Pháp cho biết Mali đã gửi một lá thư cho Liên hợp quốc, trong đó chính thức đề nghị việc cho phép một lực lượng quân đội của cộng đồng các quốc gia Tây Phi giúp nước này giành lại lãnh thổ từ tay các phiến quân Hồi giáo.

[Thủ tướng Mali kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp]

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã công bố về sự tồn tại của lá thư này bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Ông Fabius cho biết: "Chính phủ Mali muốn lực lượng này (giúp đỡ)," và lá thư này được Tổng thống Mali Dioncounda Traore cùng Thủ tướng Cheikh Mobido Diarra ký và gửi đến Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon hôm 18/9.

Theo ông Fabius, yêu cầu trong lá thư đã phác thảo các điều khoản rõ ràng về việc Mali dự tính hoan nghênh quân đội của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) phối hợp cùng lực lượng chính quyền nước này chiến đấu giành lại lãnh thổ từ tay phiến quân.

Theo Thủ tướng Mali Modibo Dierra, nước này hiện đã sẵn sàng và chỉ còn chờ các nước đối tác hỗ trợ. Ông khẳng định chính phủ của ông có đủ lực lượng quân sự, nhưng còn thiếu thông tin tình báo, hậu cần (vũ khí cá nhân, máy dò kim loại…) và cần được đào tạo.

Các nước thành viên Liên hợp quốc chuẩn bị hội đàm bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc về cuộc khủng hoảng tại khu vực Sahel, trong đó có Mali, vào ngày 26/9.

Ngoại trưởng Pháp bày tỏ hy vọng động thái này sẽ nhanh chóng dẫn tới cuộc biểu quyết tại Hội đồng Bảo an về khả năng cho phép can thiệp quân sự vào quốc gia này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục