Mali muốn tăng hợp tác an ninh biên giới với Algeria

Bộ trưởng Quốc phòng Mali, ông Soumeylou Boubeye Maiga tuyên bố nước ông hy vọng tăng cường hợp tác an ninh với Algeria ở dọc biên giới giữa hai nước.

Phát biểu tại Algiers ngày 8/3 sau khi hội đàm với Ngoại trưởng nước chủ nhà Ramtane Lamamra, Bộ trưởng Quốc phòng Mali, ông Soumeylou Boubeye Maiga tuyên bố nước ông hy vọng tăng cường hợp tác an ninh với Algeria ở dọc biên giới giữa hai nước.

Ông Maiga cho biết Algeria và Mali sẽ nối lại hợp tác an ninh ở khu vực biên giới. Ông đề nghị Algeria khởi động các cuộc đàm phán liên quan đến cuộc khủng hoảng ở miền Bắc Mali.

Sau cuộc hội đàm, hai ông Maiga và Lamamra đã ký biên bản hợp tác quân sự giữa hai nước.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Lamamra nhắc lại vụ bắt cóc các nhà ngoại giao Algeria ở miền Bắc Mali hồi tháng 4/2012 và cho rằng đây là một vấn đề cần được ưu tiên giải quyết trong các cuộc thảo luận giữa hai nước.

Algeria đã quyết định đóng cửa biên giới với Mali hồi tháng 1/2013 do tình hình an ninh bất ổn ở miền Bắc Mali.

Mali rơi vào khủng hoảng từ tháng 3/2012 khi Chính phủ nước này bị lật đổ trong một cuộc binh biến.

Mặc dù các cuộc giao tranh lớn đã chấm dứt từ tháng 1/2013 sau sự can thiệp quân sự của Pháp, nhưng tình hình an ninh ở khu vực phía Bắc quốc gia Tây Phi này vẫn rất phức tạp và bất ổn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục