Mali triệu Đại sứ Nga vì vấn đề tiếp xúc với MNLA

Mali cho biết nước này đã triệu Đại sứ Nga tại Bamako tới để yêu cầu giải thích lý do Nga nhất trí tiếp xúc với các thành viên MNLA.

AFP đưa tin, ngày 18/3, Mali cho biết nước này đã triệu Đại sứ Nga tại Bamako tới để yêu cầu giải thích lý do Nga nhất trí tiếp xúc với các thành viên Phong trào Giải phóng Dân tộc Azawad (MNLA), nhóm ly khai vũ trang ở quốc gia Tây Phi này.

Theo tuyên bố của MNLA, phái đoàn của nhóm này do thủ lĩnh chính trị Bilal Ag Acherif dẫn đầu đã có cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov hôm 14/3 tại Moskva.

Ngoại trưởng Mali Zahabi Ould Sidi Mohamed cho biết Đại sứ Alexei Doulian nói rằng "nước ông (Nga) tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Mali và cách tiếp cận của Moskva không có nghĩa là công nhận MNLA."

Azawad là tên được các cộng đồng thiểu số Tuareg và Arập sử dụng để gọi khu vực sa mạc phía Bắc rộng lớn của Mali, nơi các sắc tộc này sinh sống tập trung.

Mali, quốc gia có lãnh thổ bao trùm cả sa mạc Sahara và tiểu vùng Sahara, đã rơi vào khủng hoảng kể năm 2012 khi MNLA nổi dậy đòi công nhận Azwad là một nhà nước độc lập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.