Màn bí mật xung quanh đệ nhất phu nhân Triều Tiên

Việc Triều Tiên công khai danh tính phu nhân của ông Kim jong-Un cho thấy một cách tiếp cận mới ở quốc gia vô cùng bí mật này.
Những tin tức về đám cưới quan trọng nhất CHDCND Triều Tiên có thể đã chậm trễ tới ba năm, càng làm đất nước bí ẩn này thêm bí ẩn. “Nguyên soái Kim Jong-Un đã tham gia vào lễ khánh thành công viên giải trí Nhân dân Rungna cùng vợ, đồng chí Ri Sol Ju,” truyền hình quốc gia nước này đưa tin cuối ngày thứ Tư.
Màn bí mật xung quanh đệ nhất phu nhân Triều Tiên ảnh 1
Ông Kim Jong-Un và vợ đi thăm một công viên khánh thành ở Bình Nhưỡng (Nguồn: KCNA)
Dù ngắn ngủi và ít ỏi, một số tin tức nói cuộc hôn nhân bắt đầu từ năm 2009 và tuyên bố đó cho thấy một cách tiếp cận mới ở quốc gia vô cùng bí mật, luôn giữ đời sống riêng tư của các nhà lãnh đạo khỏi ánh mắt công chúng này. Tuyên bố đó kết thúc nhiều tuần đồn đại về nhân thân của một phụ nữ trẻ năng động xuất hiện trong các bức ảnh bên cạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên ở các sự kiện chính thức trong tháng này. Ban đầu, báo chí Hàn Quốc cho rằng người phụ nữ này là em gái của ông Jong-Un, Yo Jong. Một tờ báo khác nói bà là Hyon Song-Wol, có tin đồn là người yêu của nhà lãnh đạo. Truyền thông nhà nước Triều Tiên đã giải đáp các thắc mắc đó nhưng không cho biết thêm chi tiết nào về bà Ri. Ở Seoul, truyền thông cố gắng tìm hiểu và cho rằng bà là một cựu ca sĩ lọt vào mắt xanh của ông Jong-Un trong một cuộc biểu diễn. Một tờ báo khác nói nhà lãnh đạo quá cố Kim Jong-Il, cha của ông Jong-Un, đã chọn bà Ri làm đệ nhất phu nhân tương lai để hỗ trợ con trai trong quá trình chuyển giao quyền lực. Nói chung, cả hai vợ chồng đều bí ẩn như nhau. Ông Jong-Un rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng vào trước lúc lên nắm quyền, dù tin đồn rộ lên rằng ông gần như chắc chắn sẽ thay thế người cha. Chỉ tới tháng 9/2010, truyền thông Triều Tiên mới cho đăng tải tấm hình khi trưởng thành đầu tiên của ông. Bên ngoài Triều Tiên, thậm chí không ai biết tuổi chính xác của ông Jong-Un. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) nói ông sinh tháng 1/1984, theo tiết lộ của các nghị sĩ sau một phiên điều trần kín với NIS ngày thứ Năm. NIS cũng cho biết một số chi tiết về bà Ri, được cho là sinh năm 1989. Họ kết hôn năm 2009, khi ông Jong-Il còn sống và có tin đồn đã có một đứa con. Bà Ri học trường nghệ thuật biểu diễn và hát chính trong dàn nhạc Unhasu. Bà vẫn tiếp tục làm việc sau khi kết hôn, theo báo cáo của NIS. Bà được cho là xuất thân trong một gia đình bình thường, với cha là giáo sư đại học và mẹ là bác sĩ. Bà từng sang Hàn Quốc năm 2005 trong thành phần đội cổ động cho các vận động viên Triều Tiên ở giải vô địch điền kinh châu Á. Cheong Seong Chang thuộc Viện Sejong, Hàn Quốc, nói ông nghi ngờ tin đồn về việc bà Ri đã được ông Jong-Un chú ý khi đang biểu diễn. Cheong cũng tin đám cưới diễn ra năm 2009 và cặp vợ chồng đã có con vào năm sau đó. “Tôi nghi ngờ chuyện Ri vẫn còn biểu diễn sau khi kết hôn với Jong-Un,” ông nói trên AFP. “Chuyện như thế rất khó xảy ra ở CHDCND Triều Tiên.” Ông Cheong cũng cho rằng bà phải lớn hơn 23 tuổi. Tuy nhiên, dù cho các chi tiết có thế nào, ông Jong-Un rõ ràng đang cố gắng xây dựng một hình ảnh khác với người cha quá cố, người không bao giờ xuất hiện cùng vợ trong các sự kiện chính thức và che phủ đời sống cá nhân trong bí mật.
Màn bí mật xung quanh đệ nhất phu nhân Triều Tiên ảnh 2
Những bức hình được cho là của bà Ri Sol Ju (Nguồn: Yonhap)
Bà Ri được chụp ảnh khoác tay chồng khi ông cười vui vẻ và vẫy một cái nón kếp tại công viên giải trí. Trong khi đó, ông Kim Jong-Il chỉ phát biểu một lần trước đám đông công chúng trong 17 năm cầm quyền, con trai ông đã có một hình ảnh thân mật và ít trang trọng hơn, ôm thắm thiết các binh sĩ, chụp ảnh với quân đội và khoác tay những nữ quân nhân. Chiến lược của ông ấy có thể là “giữ khoảng cách với hình ảnh người cha và cho thấy ông cởi mở, minh bạch và thân thiện hơn với người dân,” Cheong bình luận. Việc tiết lộ tin tức về đám cưới được coi là một phần của hình ảnh mới này, đồng thời là một nỗ lực khẳng định ông đã trưởng thành ở một nền văn hóa đặc biệt coi trọng các giá trị gia đình như Triều Tiên, theo lời các nhà phân tích./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục