Mauritania tổ chức bầu cử tổng thống bất chấp phe đối lập tẩy chay

Các điểm bỏ phiếu tại Mauritania đã chính thức mở cửa, đón hơn 1,3 triệu cử tri tới thực hiện quyền công dân của mình - bầu chọn nhà lãnh đạo đất nước.
Mauritania tổ chức bầu cử tổng thống bất chấp phe đối lập tẩy chay ảnh 1Cử tri Mauritania bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Nouakchott ngày 21/6. AFP/ TTXVN

Bất chấp các động thái tẩy chay của phe đối lập, ngày 21/6, các điểm bỏ phiếu tại Mauritania đã chính thức mở cửa, đón hơn 1,3 triệu cử tri tại quốc gia Bắc Phi nói tiếng Arab này sẽ thực hiện quyền công dân của mình - bầu chọn nhà lãnh đạo đất nước.

Cuộc bầu cử là cuộc đua giữa đương kim Tổng thống Mohamed Ould Abdel Aziz, nhà hoạt động chống chế độ nô lệ Biram Ould Abeid, ông Ibrahima Moctar Sarr - đại diện cho cộng đồng người da màu ở miền Nam và bà Lalla Mariem Mint Moulaye Idriss, hiện giữ nhiều chức vụ trong chính quyền.

Mặc dù vậy, cuộc bầu cử được nhiều người dự đoán sẽ mang lại nhiệm kỳ mới cho Tổng thống Abdel Aziz do các đảng đối lập chính đã tuyên bố tẩy chay bầu cử.

Trước đó, 10 đảng đối lập, trong đó có đảng đối lập chính Đại hội của Lực lượng Dân chủ (RFD), đã tẩy chay các cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 12/2013 và cáo buộc chính phủ gian lận bỏ phiếu, dẫn đến chiến thắng của đảng cầm quyền Liên minh vì nền cộng hòa (UPR).

Ông Abdel Aziz tiếm quyền trong một cuộc đảo chính năm 2008 và thành công trong việc chỉ huy quân đội chống lại các nhóm vũ trang có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda ở Mauritania và các nước lân cận trong hai năm 2010-2011. Tuy nhiên, chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử năm 2009 chưa từng được phe đối lập công nhận, với các cáo buộc có sai phạm tràn lan trong bầu cử.

Nhà lãnh đạo 57 tuổi này đã xây dựng sự nghiệp của mình bằng chiến dịch mang tính quyết định chống lại các phần tử cực đoan al-Qaeda ở Mauritania, quốc gia được phương Tây coi là nằm ở một vị trí có tầm quan trọng chiến lược trong cuộc chiến chống phiến quân tại khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục