Máy bay hạ xuống nền nham thạch mà không bị nạn

Một máy bay chở khách đã vượt quá đường băng và hạ cánh xuống khu vực nham thạch xung quanh sân bay ở phía đông Congo.
Ngày 19/11, chiếc máy bay chở khách CAA MD-80 đã vượt quá đường băng và hạ cánh xuống khu vực nham thạch cứng xung quanh một sân bay ở phía đông Congo.

Theo đài phát thanh Okapi, chiếc máy bay này đang bay từ Kinshasa đến Goma và hành khách đã cảnh báo với phi hành đoàn rằng trời có rất nhiều mây.

Chiếc máy bay thuộc hãng hàng không CAA này chở 117 hành khách, gồm cả Tỉnh trưởng tỉnh Bắc Kivu. Rất may không có ai thiệt mạng sau cú hạ cánh đặc biệt nói trên.

Một ngọn núi lửa phun năm 2002 đã làm nham thạch trào lên đường bay của Goma, làm đường băng dài 3km bị ngắn lại còn 1,5km. Các nhà chức trách đã không loại bỏ tất cả nham thạch này.

Được biết, hồi năm 2007, một chiếc máy bay chở hàng của Congo đã bốc cháy sau khi hạ cánh xuống nền nham thạch cứng khiến 8 người thiệt mạng.

Congo là quốc gia có nhiều vụ tai nạn máy bay nhiều nhất trong số các nước châu Phi kể từ năm 1945. Tuy nhiên, máy bay vẫn là một trong phương tiện di chuyển đáng tin cậy nhất ở Congo vì quốc gia rộng lớn hơn tây Âu này chỉ có 500km đường sá được rải nhựa./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục