Messi sẽ từ giã tuyển quốc gia ngay sau chung kết World Cup

Tính đến thời điểm hiện tại, Messi đã ghi được 5 bàn thắng tại World Cup 2022, qua đó trở thành cây săn bàn hàng đầu của Argentina tại đấu trường thế giới này.
Messi sẽ từ giã tuyển quốc gia ngay sau chung kết World Cup ảnh 1Thủ quân Argentina Lionel Messi. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cầu thủ ngôi sao Lionel Messi đã xác nhận rằng trận chung kết World Cup vào đêm 18/12 tới sẽ là trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina.

Tính đến thời điểm hiện tại, Messi đã ghi được 5 bàn thắng tại World Cup 2022, qua đó trở thành cây săn bàn hàng đầu của Argentina tại đấu trường thế giới này - với 11 bàn thắng vượt qua kỷ lục trước đó do huyền thoại Gabriel Batistuta nắm giữ (10 bàn).

Anh cũng là người đầu tiên được trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu" trong 3 trận đấu knock-out liên tiếp (gặp Australia, Hà Lan và Croatia) và một trận ở vòng loại (trong trận gặp Mexico).

Chia sẻ với hãng truyền thông Argentina Diario Deportivo Ole, Messi chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vui khi có thể thực hiện được điều này, kết thúc hành trình World Cup của mình bằng trận đấu cuối cùng trong trận chung kết. Sẽ còn nhiều năm nữa mới tới lần tổ chức tiếp theo và tôi không nghĩ mình có tham dự. Do đó, kết thúc như thế này là cách tốt nhất."

[World Cup 2022: Lionel Messi thiết lập hàng loạt kỷ lục mới]

Argentina đến Qatar với 36 trận bất bại và với tư cách là một trong những ứng cử viên được yêu thích nhất của giải đấu. Dù những nghi ngờ đã xuất hiện sau khi họ thua trận mở màn 1-2 trước Saudi Arabia, nhưng thầy trò Lionel Scaloni đã thẳng tiến đến trận đấu cuối cùng để gặp đội tuyển Pháp trong trận chung kết diễn ra vào lúc 22h00 ngày 18/12 tới trên sân vận động Lusail Iconic.

Theo thống kê, đây là lần thứ 6 Argentina đi tới trận chung kết của một kỳ World Cup. Thành tích này sánh ngang với Brazil, Italy và chỉ thua mỗi Đức.

Trong 5 lần trước, Argentina đã vô địch vào các năm 1978 (thắng Hà Lan), 1986 (thắng Tây Đức), nhưng về nhì vào các năm 1930 (thua Uruguay), 1990 (thua Tây Đức), 2014 (thua Đức).

Với Pháp, đây là lần thứ 4 họ lọt vào chung kết. Ở 3 lần trước, Les Bleus vô địch 2 lần (vào các năm 1998 và 2018) và về nhì vào năm 2006./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục