Mexico phát hiện ngôi mộ có niên đại 1.400 năm

Một ngôi mộ cổ đã được phát hiện sau khi phá bức tường đá có nguy cơ bị sập tại huyện Chilacachapa, bang Guerrero, miền Nam Mexico.
Thông báo ngày 9/9 của Viện Nhân chủng và lịch sử (INAH) của Mexico cho biết mộtngôi mộ cổ đã được phát hiện sau khi phá bức tường đá có nguy cơ bị sập tạihuyện Chilacachapa thuộc bang Guerrero ở miền Nam Mexico.

Theo khảo sát ban đầu, các chuyên gia khảo cổ và sử học cho rằng ngôi mộnày là của một nhân vật có chức sắc cao, căn cứ vào vị trí và cấu trúc của côngtrình (cao 2,5m, dài 3,7m, rộng 2m và nằm sâu dưới mặt đất khoảng 1,5m).

Rất có thể ngôi mộ đã được bộ tộc Chontal xây dựng vào năm thứ 600 sauCông nguyên.

Sau khám nghiệm, các chuyên gia không thấy di hài nào trong ngôi mộ. Tuynhiên, việc ngôi mộ có tới hai lớp sàn, cũng như dấu vết than củi và một số vậtdụng sành sứ chính là cơ sở để các nhà sử học đưa ra giả thuyết rằng di hài đãđược di chuyển đi nơi khác trước khi thực dân Tây Ban Nha vào xâm chiếm vùng nàyvào khoảng năm 1400-1500 sau Công nguyên.

Trong thời gian tới, INAH có kế hoạch tiếp tục khai quật và nghiên cứu sâuhơn về ngôi mộ, đồng thời liên kết tổ chức các hoạt động du lịch lịch sử nhằmtuyên truyền và quảng bá nền văn hóa thổ dân ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khói cháy rừng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Khói cháy rừng có liên quan đến chứng tự kỷ

Kết quả cho thấy những phụ nữ trong 3 tháng cuối thai kỳ nếu hít phải khói trong hơn 10 ngày thì con của họ sẽ có nguy cơ mắc tự kỷ cao hơn 1,225 lần so với những người không tiếp xúc.