Mexico triển khai cảnh báo động đất qua tin nhắn di động

Theo nhà chức trách Mexico, tin nhắn sẽ được gửi đến thuê bao ít nhất 40 giây trước khi trận động đất xảy ra - đủ để người dân có thể di chuyển ra khỏi nhà cũng như những vị trí có nguy cơ đổ sập.
Mexico triển khai cảnh báo động đất qua tin nhắn di động ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Mexico News Daily)

Bắt đầu từ ngày 1/1/2023, người dân sinh sống tại những khu vực có nguy cơ động đất cao tại Mexico sẽ nhận thông tin cảnh báo động đất qua tin nhắn điện thoại di động, song song với các phương thức cảnh báo truyền thống được áp dụng trước đó như còi báo động và các kênh phát thanh-truyền hình.

Thông báo của Ủy ban Điều phối quốc gia về bảo vệ người dân (CNPC) cho biết về cơ bản phương thức cảnh báo qua tin nhắn di động được xây dựng trên nền tảng các hệ thống đã có sẵn về cảnh báo động đất, song thêm phần kết nối trực tiếp tới các nhà cung cấp mạng di động để chuyển thành tin text gửi tới các thuê bao.

Theo người đứng đầu CNPC Laura Velázquez Alzúa, tương tự các phương thức cảnh báo truyền thống, tin nhắn sẽ được gửi đến thuê bao ít nhất 40 giây trước khi trận động đất xảy ra, khoảng thời gian đủ để người dân có thể di chuyển ra khỏi nhà, cũng như những vị trí có nguy cơ đổ sập.

[USGS: Động đất mạnh làm rung chuyển Vịnh California ở Mexico]

Tuy nhiên, bà Laura cho rằng phương thức cảnh báo qua còi báo động công suất cao lắp đặt tại vị trí công cộng vẫn sẽ mang lại hiệu quả cao nhất do tính tức thời cũng như khả năng gây chú ý, đặc biệt tại những khu vực có mật độ dân cư cao.

Trước mắt, phương thức cảnh báo động đất qua tin nhắn di động sẽ được ưu tiên triển khai tại các địa phương có nguy cơ cao nhất bao gồm thủ đô Mexico City và các bang Baja California, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Oaxaca và Chiapas...

Bắt đầu triển khai Hệ thống cảnh báo quốc gia về động đất (SASMEX) từ năm 1985, tính trong giai đoạn 1991 đến 2022, hệ thống này đã phát hiện được 10.500 các trận động đất ở nhiều mức độ khác nhau, trong đó 170 trận đủ lớn để phát cảnh báo.

Mexico là nơi xảy ra nhiều trận động đất do nằm trong khu vực có sự tương tác của năm mảng kiến tạo, trong đó có Bắc Mỹ, Thái Bình Dương và Caribe. Nước này cũng thuộc Vành đai lửa - vòng cung từ châu Mỹ sang châu Á, nơi tập trung tới 90% các trận động đất trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục