Mexico, Uruguay tổ chức hội nghị về Venezuela cho các nước trung lập

Mexico và Uruguay ngày 30/1 thông báo sẽ nhóm họp một hội nghị quốc tế cho các quốc gia và tổ chức có "lập trường trung lập" nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela.
Mexico, Uruguay tổ chức hội nghị về Venezuela cho các nước trung lập ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trong lễ nhậm chức tại Caracas ngày 10/1/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AFP, Mexico và Uruguay ngày 30/1 thông báo sẽ nhóm họp một hội nghị quốc tế cho các quốc gia và tổ chức có "lập trường trung lập" nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela.

Hội nghị trên, được thông báo trên trang web của văn phòng Tổng thống Uruguay, dự kiến diễn ra tại thủ đô Montevideo của Uruguay vào ngày 7/2.

Thông báo cho biết Chính phủ hai nước đang hồi đáp "lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhằm khởi động đối thoại."

[Tổng thống Mỹ điện đàm với thủ lĩnh đối lập Venezuela]

Thông báo được đưa ra sau khi phe đối lập tại Venezuela phản đối mọi giải pháp cho cuộc khủng hoảng mà trong đó vẫn cho phép Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại vị.

Hai nước dự kiến có khoảng 10 quốc gia và tổ chức tham dự hội nghị, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Mexico và Uruguay là hai nước không công nhận Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido là nhà lãnh đạo của Venezuela sau khi ông này tự xưng là tổng thống lâm thời của quốc gia Nam Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục