Mỏ dầu lớn nhất Libya hoạt động trở lại sau 2 tháng đóng cửa

Tổng Công ty Dầu khí quốc gia Libya (NOC) hồi tháng 4 đã tuyên bố đóng cửa mỏ dầu El Sharara và El Fil, cảng dầu Zueitina... vì tình trạng bất khả kháng.
Mỏ dầu lớn nhất Libya hoạt động trở lại sau 2 tháng đóng cửa ảnh 1Mỏ dầu El Sharara. (Nguồn: nsenergybusiness.com)

Theo Sputniknews, mỏ dầu El Sharara, mỏ dầu lớn nhất Libya đã hoạt động trở lại sau 2 tháng bị đóng cửa.

Một nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết: "Hôm nay (5/6), sản xuất dầu đã được nối lại ở mỏ Sharara."

Tuy nhiên, Tổng Công ty Dầu khí quốc gia Libya (NOC) vẫn chưa công bố thông tin về việc nối lại sản xuất tại mỏ dầu trên.

[Mỹ kêu gọi chấm dứt việc đóng cửa các mỏ dầu ở Libya]

Trước đó, NOC hồi tháng 4 đã tuyên bố đóng cửa mỏ dầu El Sharara và El Fil, cảng dầu Zueitina... vì tình trạng bất khả kháng.

Theo truyền thông Libya, việc đóng cửa là do người biểu tình đã vào các cơ sở của NOC, đồng thời yêu cầu Thủ tướng lâm thời Libya Abdul Hamid Dbeibeh chuyển giao quyền lực cho người đứng đầu nội các mới của Libya Fathi Bashagha./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục