Pháp đã bắt đầu rút hơn 1.500 binh sỹ khỏi Niger từ ngày 10/10 theo yêu cầu của Quân đội Niger - lực lượng đã tiến hành vụ đảo chính tháng 7/2023 tại quốc gia Tây Phi này.
ECOWAS khẳng định khối này yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống bị lật đổ của Niger Mohamed Bazoum và lập lại trật tự hiến pháp, đồng thời nói rằng các cuộc đàm phán sẽ không kết thúc sớm.
Các cuộc biểu tình phản đối Pháp chủ yếu diễn ra tại thủ đô Niamey, yêu cầu Pháp rút quân theo đề nghị của chính quyền quân sự lên nắm quyền tại Niger sau cuộc đảo chính ngày 26/7 vừa qua.
Một đặc phái viên của ECOWAS về tình hình Niger, ông Abdulsalami Abubakar khẳng định giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại nước này là hoàn toàn trong tầm tay.
Người đứng đầu chính quyền quân sự Niger cam kết rằng giai đoạn chuyển tiếp ở nước này không quá 3 năm, đồng thời cảnh báo rằng việc can thiệp vũ trang của ECOWAS sẽ vấp phải sự kháng cự quyết liệt.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sự xuất hiện của bà FitzGibbon không phản ánh sự thay đổi trong lập trường của Mỹ về Niger, đồng thời khẳng định duy trì ủng hộ giải pháp ngoại giao cho tình hình tại Niger.
Người phát ngôn của chính quyền quân sự Niger đêm 13/8 đưa ra tuyên bố sẽ truy tố Tổng thống bị phế truất Mohamed Bazoum với tội danh "phản quốc" và làm suy yếu an ninh quốc gia.
Theo nguồn tin, Tổng thống bị lật đổ của Niger “đã được bác sỹ đến khám,” mang thức ăn cho ông và gia đình. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của ông Bazoum vẫn ổn định.
ECOWAS hôm 10/8 đã quyết định kích hoạt một lực lượng đặc nhiệm tập hợp từ các nước trong khu vực để có thể can thiệp quân sự nhằm đảo ngược cuộc đảo chính tại Niger.
Tối 9/8, một nhân vật được chỉ định là "Tổng thư ký chính phủ", Mahamane Roufai Laouali, đã xuất hiện trên truyền hình, đọc tên 21 người sẽ tham gia nội các do chính quyền quân sự Niger lập ra.
Quan chức Ngoại giao Nga cho rằng sự can thiệp quân sự của ECOWAS vào Niger khó có thể góp phần đạt được hòa bình lâu dài ở Niger nói riêng và sự ổn định tình hình trong toàn tiểu vùng này nói chung.
Ông Ali Mahaman Lamine Zeine, từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính từ năm 2002 đến năm 2010 dưới thời cựu Tổng thống Mamadou Tandja, được chính quyền quân sự Niger chỉ định giữ vị trí Thủ tướng nước này.
Tuyên bố của chính quyền quân sự Niger được đưa ra chỉ ba ngày trước khi hết hạn tối hậu thư do ECOWAS đưa ra, trong đó đe dọa khả năng sử dụng vũ lực đối với chính quyền quân sự Niger.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết hiện chưa có kế hoạch sơ tán công dân hoặc binh lính ở Niger và đang chuẩn bị cho trường hợp căng thẳng leo thang ở quốc gia Tây Phi này.
Tổ chức Hợp tác Hồi giáo lên án mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực nào nhằm giành chính quyền bằng vũ lực và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Bazoum cũng như khôi phục luật pháp ở Niger.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết người đồng cấp Niger Mohamed Bazoum đang có sức khỏe tốt và nên được trả tự do, như một điều kiện để khôi phục trật tự hiến pháp.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Guterres đã lên án hành động giành chính quyền bằng vũ lực trong âm mưu đảo chính ở bang Sahel, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và bảo đảm trật tự hiến pháp.
Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin hàng loạt tiếng súng nổ đã phát ra từ khu vực gần Phủ Tổng thống ở thủ đô Niamey, chỉ hai ngày trước khi ông Mohamed Bazoum tuyên thệ nhậm chức.