Nga: ECOWAS can thiệp không giúp bình thường hóa tình hình tại Niger

Quan chức Ngoại giao Nga cho rằng sự can thiệp quân sự của ECOWAS vào Niger khó có thể góp phần đạt được hòa bình lâu dài ở Niger nói riêng và sự ổn định tình hình trong toàn tiểu vùng này nói chung.
Nga: ECOWAS can thiệp không giúp bình thường hóa tình hình tại Niger ảnh 1Tư lệnh quốc phòng các nước thuộc Cộng đồng Kinh tế Tây Phi chụp ảnh chung tại phiên họp bất thường của ECOWAS về Niger ở Abuja, Nigeria ngày 4/8/2023. (Ảnh: AP/TTXVN)

Theo hãng tin Sputnik, ông Alexey Zaytsev, Vụ phó Vụ Thông tin và Báo chí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho rằng việc Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) can thiệp quân sự khó có thể giúp bình thường hóa tình hình ở Niger.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 9/8, ông Zaytsev nhấn mạnh: "Chúng tôi ủng hộ nỗ lực hòa giải do ECOWAS thực hiện nhằm hỗ trợ Niger vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay."

Theo ông, Nga cho rằng sự can thiệp quân sự của ECOWAS vào Niger khó có thể góp phần đạt được hòa bình lâu dài ở Niger nói riêng và sự ổn định tình hình trong toàn tiểu vùng này nói chung. 

Ông Zaytsev cũng lưu ý rằng hiện số ít người Nga sống ở Niger và không liên quan đến bất kỳ sự cố nào ở đó.

Ông nói: "Theo Đại sứ quán Nga tại Mali, phái bộ cũng phụ trách hoạt động liên quan Niger, không có sự cố nào liên quan đến công dân Nga được ghi nhận. Chúng tôi liên lạc thường xuyên với số ít đồng bào sống ở quốc gia Tây Phi này. Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho họ."

Hôm 26/7 vừa qua, lực lượng quân sự ở Niger đã thông báo lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum.

Hai ngày sau đó, Tướng Abdourahamane Tchiani - Chỉ huy Lực lượng Cận vệ Tổng thống, đã tuyên bố ông là nhà lãnh đạo mới của quốc gia châu Phi này.

[Niger chờ phản ứng của ECOWAS sau khi từ chối tối hậu thư]

Cuối tháng 7, các nhà lãnh đạo ECOWAS cảnh báo có thể sử dụng vũ lực nếu trong một tuần chính quyền quân sự Niger không khôi phục chức cho Tổng thống Bazoum, đồng thời quyết định áp trừng phạt giới lãnh đạo quân sự Niger.

Hiện hạn chót để khôi phục quyền lực cho chính quyền bị lật đổ Niger mà ECOWAS đưa ra cho lực lượng đảo chính đã hết hạn.

Đại diện của ECOWAS cho biết, khối này vẫn đang cố gắng để ngỏ cánh cửa ngoại giao để giải quyết vấn đề, song khẳng định sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt nhắm vào phe đảo chính và buộc trả tự do cho Tổng thống Bazoum. 

Dự kiến, các nhà lãnh đạo ECOWAS sẽ tiến hành cuộc họp bất thường tại thủ đô Abuja của Nigeria vào ngày 10/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục