Moody's: Argentina vẫn đối mặt với rủi ro dù đạt thỏa thuận với IMF

Theo Moody's, ngay cả khi Argentina đạt được một thỏa thuận tái cấp vốn với IMF đối với kế hoạch kinh tế của nước này, nền kinh tế Argentina vẫn đứng trước nguy cơ không thể hoàn thành mục tiêu đề ra.
Moody's: Argentina vẫn đối mặt với rủi ro dù đạt thỏa thuận với IMF ảnh 1Moody's cảnh báo nền kinh tế Argentina tồn tại những rủi ro. (Nguồn: latinfinance.com)

Ngày 15/11, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's đánh giá tích cực ý định của chính phủ Argentina trong việc tìm kiếm sự phê chuẩn của Quốc hội đối với một kế hoạch kinh tế nhằm đạt được thỏa thuận tái cấp vốn với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Tuy nhiên, Moody's cũng cảnh báo rằng cho dù hai bên có đạt được sự đồng thuận thì nền kinh tế Argentina vẫn tồn tại những rủi ro.

Theo quan chức cấp cao của Moody's Gabriel Torres, chuyên gia phân tích về Argentina, việc cơ quan lập pháp Argentina có thể thông qua một kế hoạch kinh tế tin cậy với sự ủng hộ của IMF sẽ là một tín hiệu tích cực về mặt tín dụng đối với quốc gia Nam Mỹ này, vốn bị ảnh hưởng từ nhiều năm nay bởi tình trạng lạm phát, thâm hụt tài chính ở mức cao và thiếu khả năng tiếp cận thị trường.

Tuy nhiên, ngay cả khi Argentina đạt được thỏa thuận với IMF thì những nguy cơ về việc không thể hoàn thành mục tiêu đề ra vẫn ở mức cao.

[Bộ trưởng Kinh tế Argentina đến châu Âu để đàm phán lại các khoản nợ]

Ông Torres nhận định, sự chia rẽ về chính trị trong liên minh cầm quyền có thể là nguyên nhân làm suy yếu khả năng của chính phủ trong việc áp dụng các biện pháp có hiệu quả để giảm thiểu nguy cơ mất cân bằng lớn về kinh tế vĩ mô của đất nước.

Trước đó, ngay sau thất bại của liên minh cầm quyền trong cuộc bầu cử cơ quan lập pháp ngày 14/11, Tổng thống Alberto Fernandez thông báo sẽ đệ trình lên Quốc hội một dự luật liên quan tới chương trình kinh tế nhiều năm để phát triển bền vững.

Trong kế hoạch này bảo gồm cả những sự đồng thuận tốt nhất mà chính phủ Argentina đã đạt được với IMF trong các cuộc đàm phán về tái cơ cấu khoản nợ trị giá 43,3 tỷ USD mà không từ bỏ những nguyên tắc tăng trưởng kinh tế.

Khoản nợ mà chính phủ Argentina đang đàm phán với IMF liên quan tới khoản tín dụng dự phòng mà tổ chức này đã ký cách đây ba năm với chính phủ của cựu Tổng thống Mauricio Macri. Trong đó, IMF đồng ý hỗ trợ cho Argentina các gói tín dụng lên tới 56,3 tỷ USD, nhưng sau đó mới chỉ giải ngân 44,2 tỷ USD trước khi ông Fernandez lên nắm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục