Một sĩ quan tình báo cấp cao của Yemen bị ám sát

Các đối tượng vũ trang đã phục kích và bắn chết người đứng đầu bộ phận điều tra của Sở Tình báo Lahij, Đại tá Ali Abdul Kareem al-Ban.
Giới chức an ninh Yemen ngày 14/8 cho biết các tay súng đã sát hại một quan chức tình báo cấp cao của nước này tại tỉnh Lahij đầy bất ổn ở miền Nam.

Nguồn tin trên nói rằng, các đối tượng vũ trang đã phục kích và bắn chết người đứng đầu bộ phận điều tra của Sở Tình báo Lahij, Đại tá Ali Abdul Kareem al-Ban.

Theo các nhân chứng, vụ tấn công xảy ra tối 13/8 ở thị trấn Hutah. Lực lượng an ninh đã ngay lập tức được triển khai.

Cảnh sát đã bắt giữ 8 đối tượng tình nghi, là những người ủng hộ Phong trào miền Nam, chính đảng chủ trương đòi quyền tự trị rộng lớn hơn cho miền Nam Yemen.

Trước đó vài tháng, Đại tá al-Ban từng thoát chết trong nhiều vụ ám sát sau khi thẩm vấn một số quan chức địa phương của Phong trào miền Nam.

Trước đó, trang tin của Bộ Quốc phòng Yemen 26Sep.net cho hay ngày 5/8, ba thành viên thuộc lực lượng an ninh Yemen cũng đã bị sát hại trong một vụ tấn công tại một thị trấn ở miền Nam, nơi nhiều người dân cho rằng chính quyền trung ương Sana có thái độ phân biệt đối xử trong việc phân chia các nguồn tài nguyên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục