Một số quốc gia Ar​ab và Hồi giáo diễn tập quân sự chung

Một số đơn vị quân đội Ai Cập đã đến Saudi Arabia để tham gia cuộc diễn tập quân sự chung mang tên "Tiếng sấm phương Bắc" với sự góp mặt của "một số quốc gia Ar​ab và Hồi giáo."
Một số quốc gia Ar​ab và Hồi giáo diễn tập quân sự chung ảnh 1Binh sỹ quân đội Ai Cập gác tại quảng trường Tahrir, thủ đô Cairo. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nguồn tin từ Các lực lượng vũ trang Ai Cập cho biết ngày 26/1, một số đơn vị quân đội nước này đã đến Saudi Arabia để tham gia cuộc diễn tập quân sự chung mang tên "Tiếng sấm phương Bắc" với sự góp mặt của "một số quốc gia Ar​ab và Hồi giáo."

Các đơn vị quân đội Ai Cập tham dự cuộc tập trận gồm có lực lượng lục quân, không quân và lực lượng đặc nhiệm.

Các lực lượng vũ trang Ai Cập cho hay các bài huấn luyện quân sự nhằm nâng cao khả năng chiến đấu, cũng như tăng cường kỹ năng tác chiến kỹ thuật cho các đơn vị quân đội của các nước tham gia.

Tuy nhiên, tuyên bố của quân đội Ai Cập không nói rõ số lượng các nước tham gia cuộc tập trận chung này.

Trong khi đó, tờ Al Hayat của Saudi Arabia đưa tin quân đội Jordan, Ai Cập và lực lượng vũ trang từ các nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) sẽ tham gia cuộc diễn tập trên.

Ngày 15/12, Saudi Arabia đã tuyên bố thành lập liên minh Hồi giáo chống khủng bố quy tụ sự tham gia của 34 quốc gia, bao gồm cả Ai Cập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục