Một thành phố ở California trước nguy cơ phá sản

Thành phố Stockton ở California đang đi tới bờ vực là cộng đồng dân cư lớn nhất từng phá sản do thâm hụt ngân sách 26 triệu USD.
Thành phố Stockton ở California đang đi tới bờ vực là cộng đồng dân cư lớn nhất từng phá sản, sau khi không tìm ra cách nào để khỏa lấp khoản thâm hụt ngân sách trị giá 26 triệu USD.

Là nạn nhân của tình trạng vỡ bong bóng bất động sản, vốn phá tan hoang nguồn thuế, hội đồng thành phố đã phải ra quyết định tuyên bố phá sản.

“Thành phố sẽ đệ đơn vào trước ngày 29/6, về việc ngừng hoạt động làm ăn” - phát ngôn viên thành phố, Connie Cochran cho AFP biết.

Trong thông báo chính thức đưa ra, thành phố nói rằng họ đã không thể tìm được tiếng nói chung với các chủ nợ về cách thức giải quyết khoản thâm hụt, cho dù Stockton đã cắt bớt 90 triệu USD từ khoản thâm hụt trong 3 năm qua.

"Thành phố đã bất lực về mặt tài chính và phải tìm kiếm sự bảo vệ từ hoạt động phá sản” - thông báo có đoạn. Chính quyền thành phố cũng cho biết họ không thể tiếp tục cắt giảm dịch vụ để tiết kiệm tiền chi tiêu công. “Làm vậy sẽ gây hại tới sức khỏe và sự an toàn của người dân” - thành phố thông báo.

Thay vì thế, thành phố sẽ ngừng việc chi trả tiền trái phiếu và các khoản nợ khác, do đã phá sản, để tái tổ chức theo Chương 9 của luật phá sản Mỹ.

Năm ở thung lũng trung tâm California, cách San Francisco 100km về phía đông, thành phố có 300.000 dân này đã tăng trưởng rất mạnh trong những năm 2000 nhờ cuộc bùng nổ bất động sản và các khoản vay lãi suất thấp.

Nhưng nhiều khu nhà mới của thành phố nay đã trở nên trống trải khi bong bóng nhà đất bị vỡ và người mua nhà rơi vào cảnh vỡ nợ. Tỷ lệ thu nhà thế nợ ở thành phố nằm trong nhóm cao nhất nước, với hàng ngàn người không thể tiếp tục trả nợ.

Việc này đã gây ảnh hưởng tới nền tảng thuế của thành phố, buộc chính quyền phải cắt giảm bớt nhân lực, lương và lợi tức cho các nhân viên còn làm việc cũng như những người về hưu./.

 
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục