Thời tiết ngày mùng 1 Tết: Miền Bắc chuyển mưa rét, Nam Bộ nắng nóng
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Thủ đô Hà Nội từ ngày 17/2 (ngày mùng 1 Tết) đến ngày 19/2 (ngày mùng 3 Tết) có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ đêm 17-19/2 trời rét.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Thủ đô Hà Nội từ ngày 17/2 (ngày mùng 1 Tết) đến ngày 19/2 (ngày mùng 3 Tết) có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ đêm 17-19/2 trời rét.
Dự báo từ tối và đêm 7/2, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.
Khu vực Bắc Bộ từ đêm 6-9/2 có mưa, mưa rào và có nơi có dông; từ ngày 7/2 trời chuyển rét, ngày 8-9/2 có khả năng trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi từ 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.
Sáng nay, không khí lạnh tràn sâu về Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc rét đậm trên diện rộng, tiểu thương tại các chợ co ro trong buổi sáng sớm.
Từ ngày 1-4/1/2026, thời tiết trên cả nước có nhiều biến động, trong đó Bắc Bộ và Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, nhiều nơi có mưa; Nam Bộ và Tây Nguyên phổ biến ngày nắng.
Trong ngày 13/12, khu vực Bắc Bộ có mưa, trời rét, có nơi rét đậm, riêng Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi và trung du 9-12 độ C, có nơi dưới 5 độ C.
Miền Bắc và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa rét diện rộng, có nơi rét đậm, rét hại; trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Sáng ngày 10/12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ đêm 12-13/12, Bắc Bộ sẽ có mưa vừa đến mưa to, kèm dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh do gió mùa đông bắc kết hợp hội tụ gió.
Ngày 10/12, đoàn thể thao Campuchia đã quyết định rút khỏi SEA Games 33 tại Thái Lan trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa hai nước leo thang.
Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh kết hợp với gió Tây trên cao, từ đêm 15 đến sáng 17/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt giảm dần.
Theo hệ thống quan trắc không khí IQAir, vào lúc 7h26 sáng 7/2/2025, với chỉ số AQI ở mức 45, không khí của Hà Nội được đánh giá ở mức Tốt màu xanh lá.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C; Thủ đô Hà Nội mưa rét trong ngày 26/11.
Ngày và đêm 10/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa rét với nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi cao Bắc Bộ dưới 12 độ C; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, riêng Đông Nam Bộ nắng nóng.
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác; gió Đông Bắc cấp 2-3; trời rét, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C, nhiệt độ cao nhất 16-18 độ C.
Do không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng, các tỉnh Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa và mưa nhỏ; gió Đông Bắc cấp 2-3; trời rét với nền nhiệt độ cao nhất 17-19 độ C.
Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời tiếp tục rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 9-11 độ C; khu vực Hà Tĩnh rét đậm, có nơi rét hại; từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế trời rét.
Từ nay đến 20 /1, Bắc Bộ và Thanh Hóa-Nghệ An có mưa, mưa nhỏ rải rác; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.
Ngày 3/1/2024, không khí lạnh bắt đầu tràn về và miền Bắc chuyển lạnh và có mưa. Người dân chật vật di chuyển tại một số tuyến phố vì tắc đường dưới trời mưa rét.
Sáng 13/11, người dân di chuyển chật vật trên đường do ảnh hưởng của không khí lạnh làm nhiệt độ giảm sâu kèm theo mưa.