Mỹ: 90% không kích của Nga nhằm vào lực lượng đối lập ôn hòa

Mỹ: 90% các cuộc không kích của Nga nhằm vào lực lượng đối lập ôn hòa

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Trung Đông Anne Patterson cho rằng có tới 85-90% các cuộc không kích của Nga ở Syria là nhằm vào lực lượng đối lập ôn hòa.
Mỹ: 90% các cuộc không kích của Nga nhằm vào lực lượng đối lập ôn hòa ảnh 1Máy bay Nga tham gia chiến dịch không kích tại Syria. (Nguồn: RT)

Theo hãng tin AFP, ngày 4/11, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Trung Đông Anne Patterson cho rằng có tới 85-90% các cuộc không kích của Nga ở Syria là nhằm vào lực lượng đối lập theo đường lối ôn hòa của nước này.

Phát biểu tại buổi điều trần trước Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ, bà Patterson cho biết Tổng thống Barack Obama đang xem xét những biện pháp bổ sung để “tăng cường” chiến dịch chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, lực lượng đã chiếm đóng những vùng lãnh thổ rộng lớn ở Syria và Iraq.

Theo bà Patterson, đã có ít nhất 120.000 người Syria phải rời bỏ quê hương đi lánh nạn kể từ khi Nga bắt đầu triển khai các cuộc không kích tại quốc gia Trung Đông này.

Nga đã từng tuyên bố các cuộc oanh kích của Không quân nước này chỉ nhằm vào IS nhưng Washington cho rằng phần lớn các cuộc không kích của Nga đang nhắm đến những lực lượng nổi dậy khác ở Syria.

Nga luôn được coi là đồng minh đáng tin cậy của Tổng thống Syria Bashar al-Assad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục