Mỹ bác bỏ vai trò của Washington đối với sự trỗi dậy của IS

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thẳng thừng bác bỏ vai trò của Mỹ trước sự trỗi dậy của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) và đổ lỗi cho Tổng thống Syria đã cho phép IS lớn mạnh.
 
Mỹ bác bỏ vai trò của Washington đối với sự trỗi dậy của IS ảnh 1Lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Nguồn: nypost.com)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki đã thẳng thừng bác bỏ vai trò của Mỹ trong sự trỗi dậy của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria và Iraq.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 13/2, bà Psaki tuyên bố Washington cho rằng chính Damascus và chính quyền trước đây ở Baghdad phải chịu trách nhiệm chính trong việc này.

Theo bà này, Tổng thống Syria Bashar al Assad "là nhân vật có sức hút nhất đối với chủ nghĩa khủng bố trong khu vực" và chính nhà lãnh đạo này đã cho phép IS "lớn mạnh ngay trên đất nước mình."

Bên cạnh đó, sự thiếu tính đa đại diện trong chính phủ trước đây ở Iraq cũng như sự thiếu năng lực của lực lượng an ninh nước này cũng góp phần vào sự phát triển của IS.

Cùng ngày, Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng John Kirby cho biết IS đã chiếm được thị trấn al-Baghdadi ở tỉnh Anbar, phía Tây Iraq, qua đó áp sát căn cứ không quân al-Asad - nơi quân đội Mỹ đang huấn luyện cho các lực lượng của Iraq.

Trong ngày 13/2, các chiến binh IS đã tấn công căn cứ này nhưng đã bị các binh sỹ Iraq đẩy lui. Tuy nhiên, ông Kirby khẳng định việc thị trấn al-Baghdadi, một trong số ít thị trấn vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của chính quyền Baghdad, bị thất thủ không phải là một bước thụt lùi trong nỗ lực tổng thể nhằm đối phó với IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục