Mỹ cân nhắc địa điểm xây nhà máy điện hạt nhân

Rút kinh nghiệm từ sự cố hạt nhân ở Nhật, Mỹ sẽ thận trọng về địa điểm xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tránh xa các thành phố lớn.
Rút kinh nghiệm từ sự cố hạt nhân sau thảm họa động đất gây sóng thần mớiđây ở Nhật Bản, Mỹ sẽ thận trọng cân nhắc về địa điểm xây dựng các nhà máy điệnhạt nhân của mình.

Đó là nội dung lời phát biểu của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Steven Chu đưa rangày 20/3 trong chương trình Fox News Sunday.

Theo quan chức Mỹ, trong quá trình đánh giá tổng thể mức độ an toàn củacác nhà máy điện hạt nhân hiện nay theo yêu cầu của Tổng thống Barack Obama, cáccơ quan chức năng sẽ chú trọng tới yếu tố địa điểm của các cơ sở hạt nhân này,tránh xây dựng quá gần các thành phố lớn.

Cùng ngày, phát biểu trước báo giới, ông Gregory Jaczko, Chủ tịch Ủy banĐiều phối hạt nhân (NRC) của Mỹ, khẳng định tất cả 104 lò phản ứng của nước nàyđều có các thiết bị dự phòng nhằm duy trì hoạt động của hệ thống làm mát các bểchứa các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng ngay cả trong trường hợp mất điện.

Ngoài ra, ông cũng cho biết NRC đang cân nhắc các dự án xây dựng nhà máyđiện hạt nhân.

Các phát biểu trên của giới chức Mỹ được đưa ra sau khi có những quan ngạitrong người dân và nghị sỹ về mức độ đảm bảo an toàn của các nhà máy điện hạtnhân trong nước sau những gì đang xảy ra ở Nhật Bản.

Các nghị sỹ Mỹ đã hối thúc NRC đánh giá lại năng lực của các nhà máy hạtnhân phòng trường hợp xảy ra thảm họa động đất gây sóng thần tương tự như ở NhậtBản.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần đảm bảo công tác huấn luyện nhân viênvà có các kế hoạch ứng phó kịp thời trong các trường hợp khẩn cấp.

NRC, một cơ quan độc lập chuyên điều phối các nhà máy điện hạt nhân thươngmại, cũng được yêu cầu đánh giá xem liệu những nhà máy điện hạt nhân ở Mỹ có thểchịu được các thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra hay không./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cựu Tổng thống Uruguay José "Pepe" Mujica qua đời. (Nguồn: Getty Images)

Cựu Tổng thống Uruguay José "Pepe" Mujica từ trần

Ông José "Pepe" Mujica cầm quyền tại Uruguay trong giai đoạn 2010-2015 và trở thành vị Tổng thống được yêu mến nhất bởi người dân coi ông là tấm gương về sự thẳng thắn, trung thực và công bằng.