Mỹ cáo buộc Iran cấp tên lửa đất đối không cho phiến quân Houthi

Giới chức Mỹ đã cáo buộc Iran đang âm mưu tuồn các loại tên lửa đất đối không cho các tay súng của Phong trào Hồi giáo Houthi ở Yemen nhằm hậu thuẫn âm mưu xâm chiếm nước này.
Mỹ cáo buộc Iran cấp tên lửa đất đối không cho phiến quân Houthi ảnh 1Những người ủng hộ phiến quân Houthi tại Sanaa ngày 5/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Mỹ mới đây đã lên tiếng cáo buộc Iran đang âm mưu tuồn các loại tên lửa đất đối không cho các tay súng của Phong trào Hồi giáo Houthi ở Yemen nhằm hậu thuẫn âm mưu xâm chiếm nước này cũng như ngăn chặn chiến dịch không kích của liên quân Arập do Saudi Arabia cầm đầu.

Tờ Wall Street Journal hôm 12/4 dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Mỹ nói: "Chúng tôi đang xem xét và biết rõ tại sao họ lại đang âm mưu như vậy. Có rất nhiều thông tin tình báo tập trung vào những việc Tehran đang làm."

Việc Houthi tìm cách sở hữu những loại vũ khí nói trên được coi là mối quan ngại lớn do các vũ khí này sẽ giúp Houthi đối phó với những cuộc không kích của liên quân cũng như tạo điều kiện mở rộng khu vực kiểm soát. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Iran sẽ hạn chế can dự vào Yemen tại thời điểm quan trọng hiện nay khi mà Tehran muốn đạt được một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của nước này trước thời hạn ngày 30/6./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục