Mỹ công bố sáng kiến kinh tế mới thúc đẩy xuất khẩu

Sáng kiến mới có tên NEI/NEXT gồm các biện pháp khuyến khích doanh nghiệp Mỹ huy động tối đa nguồn vốn trên thị trường, trong đó 95% là thị trường nước ngoài.
Mỹ công bố sáng kiến kinh tế mới thúc đẩy xuất khẩu ảnh 1Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny Pritzker. (Nguồn: AFP)
Trong bối cảnh kinh tế Mỹ đang trên đà phục hồi tích cực, chính phủ nước này đã đưa ra một sáng kiến mới nhằm đẩy mạnh xuất khẩu với hy vọng kích thích tăng trưởng và tạo thêm nhiều việc làm mới cho thị trường lao động nội địa thông qua các hoạt động thương mại.
Trong một thông báo ngày 14/5, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny Pritzker nêu rõ sáng kiến mới có tên NEI/NEXT gồm các biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp Mỹ huy động tối đa nguồn vốn trên thị trường, trong đó 95% là các thị trường nước ngoài.
Được xây dựng trên mô hình Sáng kiến Xuất khẩu quốc gia (NEI) của năm 2010, NEI/NEXT được mô tả là cơ chế mới giúp các doanh nghiệp có thêm nhiều thông tin về các ngành kinh tế đặc thù của mỗi nước đối tác với Mỹ, hỗ trợ giảm chi phí vận tải bằng đường biển cũng như các thủ tục hành chính cùng các dịch vụ liên quan tới xuất khẩu cũng như mở rộng diện được nhận hỗ trợ của chính phủ.
Triển khai NEI, Chính phủ Mỹ đã ghi nhận kim ngạch xuất khẩu tăng 4 năm liên tiếp với con số ấn tượng - 2.300 tỷ USD vào năm ngoái, tăng hơn gấp ba lần so với 700 tỷ USD của năm 2009. Đây là kim ngạch xuất khẩu cao nhất của Mỹ từ trước tới nay.
Từ năm 2009, xuất khẩu chiếm 1/3 tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ, có thêm khoảng 30.000 doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động xuất khẩu và số việc làm mới trong lĩnh vực xuất khẩu tăng thêm 1,6 triệu lên 11,3 triệu việc làm - mức cao nhất trong hơn 20 năm qua.
Theo Bộ Thương mại, NEI/NEXT được cho là "liều thuốc kích thích" giúp các công ty Mỹ, vốn chỉ chú trọng vào thị trường nội địa" sẽ mạnh dạn đầu tư vào thị trường các nước.
Trong giới doanh nghiệp Mỹ, các công ty xuất khẩu chỉ chiếm vọn vẹn chưa tới 5%, và một nửa trong số này tập trung xuất khẩu tới một thị trường duy nhất./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục