Mỹ đẩy nhanh viện trợ quân sự 4 tỷ USD cho Israel

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ sẵn có để thực hiện cam kết lâu dài của Mỹ đối với an ninh của Israel.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Nguồn: AP/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Nguồn: AP/TTXVN)

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 1/3 cho biết ông đã ký một tuyên bố nhằm đẩy nhanh việc chuyển giao khoảng 4 tỷ USD viện trợ quân sự cho Israel.

Theo tuyên bố của ông Rubio, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhậm chức từ ngày 20/1, đã phê duyệt gần 12 tỷ USD trong các thương vụ bán vũ khí lớn cho Israel.

Ông Rubio nói thêm: "Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ sẵn có để thực hiện cam kết lâu dài của Mỹ đối với an ninh của Israel, bao gồm các biện pháp đối phó với các mối đe dọa an ninh".

Các giao dịch vũ khí, trang thiết bị quân sự mới nhất giữa Mỹ và Israel diễn ra sau khi Washington chấp thuận bán lô bom, tên lửa và thiết bị liên quan cho Israel trị giá hơn 7,4 tỷ USD vào đầu tháng 2/2025.

Những thương vụ này của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đi ngược lại với quyết định gần nhất dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Joe Biden, chặn việc bán lô hàng bom cho Israel nặng hơn 907kg vào năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế tiêm phòng vaccine sởi cho trẻ nhỏ ở Lubbock, bang Texas (Mỹ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Dịch sởi diễn biến phức tạp tại 8 bang của Mỹ

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ, khu vực khiến các tổ chức y tế quốc tế lo ngại về sự tái xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm đã được dập tắt, đặc biệt là sởi-dịch bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine.