Mỹ đề xuất siết chặt giấy phép an ninh sau bê bối rò rỉ tài liệu mật

Các nhà lập pháp Mỹ đề xuất 2 dự luật đảm bảo giấy phép an ninh, trong đó yêu cầu thắt chặt các quy tắc phân loại tài liệu cần được bảo mật và quy định thời gian bảo mật 25 năm với đa số các tài liệu.
Các tài liệu thu giữ được trong quá trình khám xét dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Palm Beach, Florida (Mỹ). (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 10/5, các thượng nghị sỹ đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Mỹ đã đề xuất cải tổ hầu hết hệ thống cấp giấy phép an ninh nhằm bảo vệ các bí mật quốc gia.

Đây là động thái mới nhất của các nhà lập pháp Mỹ sau các vụ rò rỉ tài liệu mật và phát hiện tài liệu mật quốc gia tại nhà riêng của các quan chức hàng đầu trong thời gian qua.

Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Mark Warner, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, dẫn đầu một nhóm gồm các nghị sỹ đảng Dân chủ Ron Wyden cùng thành viên đảng Cộng hòa John Cornyn và Jerry Moran, đã đề xuất 2 dự luật đảm bảo giấy phép an ninh, trong đó yêu cầu thắt chặt các quy tắc phân loại tài liệu cần được bảo mật và quy định thời gian bảo mật 25 năm đối với đa số các tài liệu này.

[Mỹ tăng cường an ninh tình báo sau vụ rò rỉ tài liệu mật]

Thượng nghị sỹ Warner cho rằng hệ thống hiện nay đang xử lý quá nhiều tài liệu mật trong khi có quá nhiều cá nhân, ước tính lên tới 4 triệu người tại Mỹ, có quyền truy cập các thông tin này.

Thượng nghị sỹ Cornyn hy vọng dự luật sẽ sớm trở thành một phần của bộ luật quản lý thông tin mật.

Trước đó, ngày 13/4, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ Jack Douglas Teixeira, 21 tuổi, thành viên Lực lượng Vệ binh Không quân, với các cáo buộc “di chuyển, lưu trữ và phát tán trái phép các thông tin bí mật quốc phòng” lên mạng Internet.

Ngoài ra, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cũng đã bổ nhiệm các công tố viên độc lập điều tra việc các tài liệu mật tìm thấy tại tư gia của Tổng thống Joe Biden cũng như cựu Tổng thống Donald Trump./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục