Mỹ điều động máy bay dời căn cứ chính ở châu Phi

Quân đội Mỹ đã dời đội máy bay không người lái của nước này từ một căn cứ chính ở vùng Sừng Châu Phi tới một địa điểm hẻo lánh hơn.
Theo Đài TNHK, quân đội Mỹ đã dời đội máy bay không người lái của nước này từ một căn cứ chính ở vùng Sừng Châu Phi tới một địa điểm hẻo lánh hơn.

Một giới chức Lầu Năm Góc cho biết các máy bay không người lái này đã được lệnh dời từ Trại Lemonnier, một căn cứ Mỹ ở Djibouti, tới một địa điểm khác cũng ở quốc gia Châu Phi này.

Giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng địa điểm mới giúp tránh xảy ra những vấn đề phát xuất từ việc máy bay không người lái dùng chung đường băng với các máy bay bình thường của căn cứ và các máy bay hàng không dân dụng.
 
Theo tờ Bưu điện Washington số ra ngày 25/9, việc dời địa điểm nói trên diễn ra tiếp sau một loạt những vụ rơi máy bay không người lái, làm gia tăng mối lo ngại về việc loại máy bay này có thể va chạm với máy bay chở khách.

Trại Lemonnier là căn cứ chính của Bộ Tư lệnh Châu Phi của quân đội Mỹ trong vùng Sừng Châu Phi. Lầu Năm Góc sử dụng trung tâm này để tiến hành những cuộc hành quân chống khủng bố ở các nước lân cận, trong đó có Yemen và Somalia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục