Mỹ, EU và Nhật Bản nhất trí làm mới quan hệ đối tác ba bên

Quan chức Mỹ, EU và Nhật Bản đã thông báo về kế hoạch họp trực tiếp bên lề hội nghị bộ trưởng sắp tới của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
Mỹ, EU và Nhật Bản nhất trí làm mới quan hệ đối tác ba bên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock.com)

Giới chức thương mại Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản ngày 17/11 đã ra tuyên bố chung, trong đó nhất trí làm mới mối quan hệ đối tác ba bên nhằm đối phó với các thách thức toàn cầu trong thương mại.

Trong tuyên bố chung, Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Valdis Dombrovskis và Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Koichi Hagiuda thông báo kế hoạch họp trực tiếp bên lề hội nghị bộ trưởng sắp tới của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Hội nghị dự kiến diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, từ ngày 30/11 đến ngày 3/12.

[Lý do khiến Mỹ và EU buộc phải “hợp sức” về thương mại]

Trước đó, cùng ngày, bà Tai và ông Hagiuda đã có cuộc gặp song phương tại Tokyo, trong đó hai bên nhất trí triển khai sáng kiến tổ chức định kỳ các cuộc thảo luận về những vấn đề thương mại quan trọng đối với hai nước.

Hai quan chức cũng khẳng định sẽ hợp tác để giải quyết bất đồng liên quan đến các biện pháp thuế mà chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump áp lên thép và nhôm nhập khẩu từ Nhật Bản.

Hồi đầu tuần qua, trong cuộc gặp giữa ông Haguida với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimonda cũng tại Tokyo, hai bên thống nhất bắt đầu triển khai đàm phán để giải quyết vấn đề thuế quan.

Tháng trước, Mỹ đã giải quyết xong tranh chấp trong vấn đề trên với EU, theo đó cho phép không áp thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu từ EU.

Tokyo tuy không áp dụng các biện pháp trả đũa như cách làm của EU nhưng liên tục đề nghị Mỹ dỡ bỏ thuế đánh vào thép nhôm xuất khẩu của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục