Mỹ: Gần 300 triệu USD để sửa chữa, nâng cấp các cây cầu trên cả nước

Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, cùng hàng loạt quan chức khác trong chính quyền Mỹ đã có mặt tại các sự kiện liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng, khí hậu và sản xuất kỹ thuật cao.
Mỹ: Gần 300 triệu USD để sửa chữa, nâng cấp các cây cầu trên cả nước ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Fridley, Minnesota, ngày 3/4 trong hành trình Đầu tư vào nước Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đầu tư gần 300 triệu USD để sửa chữa hoặc thay thế hơn chục cây cầu trên khắp nước này.

Trong chuyến hành trình “Đầu tư vào nước Mỹ” (Investing in America) đi khắp đất nước, Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, cùng hàng loạt quan chức khác trong chính quyền Mỹ đã có mặt tại hơn 50 sự kiện được tổ chức ở 25 tiểu bang, là các địa phương được hưởng lợi từ các dự án hình thành từ các đạo luật mang tính bước ngoặt được thông qua trong 2 năm cầm quyền đầu tiên của ông Biden liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng, khí hậu và sản xuất kỹ thuật cao.

Ngày 13/4, tại 4 tiểu bang của Mỹ đã diễn ra các sự kiện đánh dấu nỗ lực của Nhà Trắng nhằm nhắc nhở cử tri về những thành tựu của Tổng thống Biden trong cuộc đua tái tranh cử vào năm 2024 của ông.

[Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố ý định tái tranh cử vào năm 2024]

Cụ thể, Phó Tổng thống Harris tham dự một sự kiện trao 72 triệu USD để xây dựng lại một cây cầu lớn trên tuyến đường cao tốc liên bang I-395 chạy từ bang Virginia đến thủ đô Washington D.C, trong khi Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pete Buttigieg có mặt ở một khu ngoại ô thành phố New York để công bố khoản đầu tư 21 triệu USD nhằm tái thiết cây cầu Castleton-on-Hudson.

Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Quản lý Hệ thống cao tốc liên bang, ông Shailen Bhatt đã công bố khoản đầu tư 51,2 triệu USD để thay thế 6 cây cầu ở vùng nông thôn bang South Carolina. Còn ông Mitch Landrieu, Điều phối viên kế hoạch xây dựng hạ tầng cơ sở, cùng người dân địa phương ăn mừng khoản đầu tư 15,1 triệu USD để giúp thay thế 6 cây cầu dẫn vào thành phố Madison, bang Wisconsin.

Phát biểu khi đứng trước cây cầu một nhịp bằng bê tông đơn giản dẫn vào thủ đô Washington D.C, bà Harris nhấn mạnh: “Chúng ta thường nghĩ đến cây cầu phải tầm cỡ như cầu Cổng vàng ở San Francisco, song những cây cầu bắc qua sông Potomac như thế này cũng quan trọng không kém.”

Theo Nhà Trắng, các chuyến thăm của các quan chức hành pháp tại thời điểm này sẽ gây được tiếng vang trên các cộng đồng được hưởng lợi từ những công trình được liên bang tài trợ.

Trước đó, ngày 10/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông có kế hoạch tái tranh cử vào năm 2024, song vẫn chưa chuẩn bị để thông báo chính thức.

Trả lời phỏng vấn trong chương trình "Today" của đài NBC, Tổng thống Biden xác nhận ông có ý định trở thành ứng viên của đảng Dân chủ tham gia tranh cử vào năm 2024.

Cả ông Biden và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đều tuyên bố sẽ liên danh tái tranh cử.

NBC News dẫn một số nguồn tin thân cận cho biết các cố vấn Nhà Trắng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc triển khai chiến dịch tái tranh cử của ông Biden./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục