Mỹ áp thuế chống bán phá giá đối với vật liệu hóa chất của Hàn Quốc
Bộ Thương mại Mỹ công bố kết luận sơ bộ khẳng định việc áp thuế chống bán phá giá ở mức từ 10,94% đến 65,72% đối với hai doanh nghiệp Hàn Quốc xuất khẩu monomer và oligomer sang Mỹ.
Bộ Thương mại Mỹ công bố kết luận sơ bộ khẳng định việc áp thuế chống bán phá giá ở mức từ 10,94% đến 65,72% đối với hai doanh nghiệp Hàn Quốc xuất khẩu monomer và oligomer sang Mỹ.
Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận đã hoàn thành 22 trong số khoảng 40 cuộc tập trận thực địa mà 2 nước đã quyết định lùi lại 1 tháng vào tháng 8/2025.
Mỹ và Hàn Quốc đã thảo luận toàn diện các vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên và “nhất trí coi việc phối hợp chặt chẽ về chính sách đối với Triều Tiên là yếu tố then chốt."
Theo bản thông tin chung về kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hàn, Mỹ đã phê duyệt để Hàn Quốc đóng các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân và nhất trí hợp tác tìm nguồn cung nhiên liệu.
Nhiều khả năng đàm phán thuế quan giữa Hàn Quốc và Mỹ sẽ dạt được thỏa thuận tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương 2025, dự kiến diễn ra vào tuần tới tại Gyeongju.
Ngày 19/10, Seoul khẳng định sẽ duy trì liên lạc và phối hợp chặt chẽ với Washington liên quan mọi khả năng đối thoại Mỹ-Triều trong chuyến đi tới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hàn Quốc.
Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac khẳng định Seoul không thể chi trả trực tiếp 350 tỷ USD bằng tiền mặt cho Mỹ, dù đây là điều kiện trong thỏa thuận khung nhằm giảm thuế nhập khẩu.
Thảo luận với Tổng thống Mỹ Trump, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh Seoul sẽ xây dựng quân đội tinh nhuệ, tăng chi tiêu quốc phòng và trở thành đối tác chủ động hơn trong liên minh Hàn-Mỹ.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung xác nhận Washington đã yêu cầu về "sự linh hoạt chiến lược” đối với lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, song khẳng định Seoul khó có thể dễ dàng đồng thuận.
Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thảo luận về những nỗ lực hiện đại hóa liên minh khi hai Tổng thống có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên vào ngày 25/8 tại Nhà Trắng.
Trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng, ngày 29/7, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Koo Yun Cheol đã có cuộc đàm phán kéo dài khoảng 2 tiếng với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick.
Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% lên Hàn Quốc từ ngày 1/8, tạo ra thử thách lớn đầu tiên đối với Tổng thống Lee Jae Myung kể từ khi ông nhậm chức chưa đầy một tháng trước.
Cuộc họp mới của Nhóm tham vấn hạt nhân diễn ra trong bối cảnh Seoul nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh chặt chẽ với chính quyền Tổng thống Trump nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân gia tăng.
Một trong những trọng tâm hàng đầu của Seoul là tăng cường hợp tác với Washington trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ thuật số.
Vòng đàm phán thứ 2 về 6 lĩnh vực thảo luận chính, gồm mất cân bằng thương mại, các biện pháp phi thuế quan, an ninh kinh tế, thương mại kỹ thuật số, xuất xứ sản phẩm và các đề xuất thương mại.
Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Joseph Yun nhấn mạnh thâm hụt thương mại Mỹ-Hàn Quốc ngày càng tăng là đáng lo ngại, yêu cầu Seoul loại bỏ rào cản trong các lĩnh vực nông nghiệp, kỹ thuật số và dịch vụ
Tham gia tập trận Buddy Squadron có chiến đấu cơ FA-50 của Hàn Quốc, máy bay tấn công hạng nhẹ KA-1 cũng như máy bay tấn công A-10 của Mỹ.
Quyền Tổng thống Choi Sang Mok khẳng định mặc dù tình hình chính trị khó khăn, Hàn Quốc sẽ kiên định duy trì các chính sách ngoại giao và an ninh dựa trên liên minh vững chắc với Mỹ.
Quyền Bộ trưởng Kim Seon Ho bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của Chính phủ Mỹ, nhấn mạnh quân đội Hàn Quốc đang quản lý ổn định tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên.
Tướng Xavier Brunson nhậm chức Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, thay thế Tướng Paul LaCamera, với nhiệm vụ chỉ huy 28.500 binh sỹ Mỹ tại quốc gia châu Á.