Mỹ hối thúc Israel và Palestine tiếp tục đối thoại

Thông điệp mà Mỹ gửi Israel và Palestine là cần tiếp tục đàm phán, tập trung vào thực chất nhằm chấm dứt cuộc xung đột vĩnh viễn.
Ngày 2/4, Mỹ đã kêu gọi Israel và người Palestine hãy tiếp tục đàm phán, nói rằng không có "giải pháp quân sự" cho cuộc xung đột sau khi xảy ra một vụ đụng độ bạo lực.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley nêu rõ Israel có quyền tự vệ, song Mỹ không cho rằng sẽ có một giải pháp quân sự cho vấn đề này.

Ông Crowley nhấn mạnh thông điệp của Washington gửi Israel và Palestine là cần tiếp tục các cuộc đàm phán, tập trung vào thực chất, tiến tới đàm phán trực tiếp và cuối cùng đạt được một giải pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột vĩnh viễn.

Israel đã tiến hành hàng loạt vụ không kích vào Dải Gaza và dọa sẽ tiến hành các hoạt động quân sự quy mô lớn sau các vụ tấn công bằng rocket từ vùng lãnh thổ Palestine do phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát.

Cùng ngày, nhật báo Al-Quds Al-Arabi dẫn lời một cố vấn chính trị của Tổng thống Palestine cho biết Chính quyền dân tộc Palestine đang đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa ra một nghị quyết nhằm buộc Israel dừng xây dựng các khu định cư Do Thái trên vùng lãnh thổ của Palestine.

Bất chấp những nỗ lực của cộng đồng quốc tế, tiến trình hòa bình tại Trung Đông đã bị đình trệ từ hơn một năm qua.

Vấn đề xây dựng các khu định cư Do Thái của Israel là trở ngại chính để hai bên nối lại đàm phán./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục