Mỹ hối thúc mở cuộc đối thoại "khẩn cấp" tại Ai Cập

Ngày 5/12, Ngoại trưởng Mỹ Clinton đã hối thúc người Ai Cập tiến hành thảo luận và đối thoại về những bất đồng đối với Hiến pháp mới.
Theo AFP, ngày 5/12, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã hối thúc người Ai Cập tiến hành thảo luận về những bất đồng của họ đối với Hiến pháp mới, đồng thời khẳng định cần phải cấp bách tiến hành đối thoại tại quốc gia Bắc Phi này.

Phát biểu tại một buổi họp báo ở thủ đô Brussels của Bỉ, bà Clinton nói: "Cuộc biến động, mà chúng ta đang chứng kiến một lần nữa xảy ra trên các đường phố thủ đô Cairo và các thành phố khác, cho thấy cần phải tiến hành đối thoại ngay.

Cần phải có một cuộc đối thoại hai chiều, chứ không phải bên này nói, bên kia nghe, mà trao đổi một cách tôn trọng các quan điểm cũng như quan ngại giữa chính những người Ai Cập về tiến trình lập hiến và sự bền vững của hiến pháp."

Cùng ngày, Tổ chức Anh em Hồi giáo đã kêu gọi tiến hành một cuộc tuần hành ủng hộ bên ngoài Dinh Tổng thống Mohamed Morsi.

Động thái này diễn ra một ngày sau khi các phe phái đối lập bao vây Dinh Tổng thống đòi ông Morsi từ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục