Mỹ hứa giúp Palestine tổ chức bầu cử tại Đông Jerusalem

Chính quyền Mỹ đã hứa với chính phủ đoàn kết dân tộc mới của Palestine sẽ thuyết phục Israel cho phép các cuộc bầu cử được tiến hành tại phần Đông của Jerusalem.
Mỹ hứa giúp Palestine tổ chức bầu cử tại Đông Jerusalem ảnh 1Tổng thống Palestine Mahmud Abbas chủ trì phiên họp nội các đầu tiên của Chính phủ mới tại Ramallah. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo al-Arab al-Youm của Jordan ngày 3/6 cho biết chính quyền Mỹ đã hứa với chính phủ đoàn kết dân tộc mới của Palestine sẽ thuyết phục Israel cho phép các cuộc bầu cử được tiến hành tại phần Đông của Jerusalem.

Báo trên dẫn một nguồn thạo tin trong Chính quyền Palestine (PA) hoặc Hamas khẳng định về lời hứa của Washington đối với việc giúp tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và lập pháp của Chính phủ đoàn kết Palestine tại nơi mà Israel coi là thủ đô.

Theo nguồn tin trên, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas dự kiến gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại thủ đô Amman của Jordan vào cuối tuần này.

Trong khi đó, phản ứng về quyết định của Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng ông hết sức lo lắng về việc Mỹ sẽ làm việc với chính phủ mới do Hamas hậu thuẫn.

Ông Netanyahu cho biết: "Tôi nghĩ Mỹ phải nói rõ với tổng thống Palestine rằng thỏa thuận của ông ta với Hamas đơn giản là không thể chấp nhận được"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục