Mỹ hy vọng cùng Nga tìm ra giải pháp đối với Syria

Ông Obama bày tỏ hy vọng Mỹ và Nga sẽ thành công trong nỗ lực dàn xếp cho một hội nghị hòa bình có kết quả giữa các phe phái tại Syria.
Ngày 16/5, tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hội đàm với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về tình hình Syria và các vấn đề an ninh của khu vực.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Erdogan sau cuộc hội đàm, Tổng thống Obama tuyên bố mọi cánh cửa giải quyết cuộc xung đột kéo dài hơn hai năm qua ở Syria vẫn đang mở, trong đó có cả các biện pháp ngoại giao và quân sự.

Ông Obama một lần nữa nhắc lại quan điểm cho rằng tuy đã có bằng chứng về việc vũ khí hóa học được sử dụng tại Syria nhưng "điều quan trọng là phải có thêm những thông tin cụ thể" để khẳng định trước khi đưa ra các quyết định.

Người đứng đầu Nhà Trắng bày tỏ hy vọng Mỹ và Nga sẽ thành công trong nỗ lực dàn xếp cho một hội nghị hòa bình có kết quả giữa các phe phái tại Syria.

Trước đó, ngày 15/5, trong cuộc gặp bên lề cuộc họp cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bắc cực ở Thụy Điển, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhất trí cùng nỗ lực đưa các bên tại Syria ngồi vào bàn đàm phán, dự kiến vào đầu tháng Sáu tới, nhằm tìm ra một giải pháp chấm dứt tình trạng bạo lực ngày càng đẫm máu tại Syria.

Phát biểu trong cuộc họp báo cùng Tổng thống Obama, Thủ tướng Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn nhất trí với Mỹ về sự cần thiết sớm chấm dứt tình trạng đổ máu tại Syria và một thời kỳ chuyển tiếp sang một chính phủ lâm thời tại Syria không có Tổng thống Bashar al-Assad.

Ông Erdogan nói rằng các mục tiêu của Washington và Ankara là tương đồng và hai bên sẽ tiếp tục hợp tác nhằm tìm cách thức thiết lập một sự chuyển tiếp cũng như hỗ trợ phe đối lập ở Syria.

Trước chuyến thăm Mỹ, trả lời phỏng vấn truyền hình NBC News, ông Erdogan kêu gọi chính quyền của Tổng thống Obama tăng cường can dự trực tiếp vào Syria sau khi có có kết luận chính thức rằng Syria đã vượt qua "giới hạn đỏ" khi sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột.

Từ một đồng minh với Syria, Thổ Nhĩ Kỳ đang đóng một vai trò chủ yếu trong việc viện trợ nhân đạo cho người tị nạn và hỗ trợ phi quân sự cũng như về mặt chính trị cho lực lượng đối lập tại Syria.

Sau vụ đánh bom làm thiệt mạng hàng chục người mới đây tại một thị trấn sát biên giới với Syria, Thổ Nhĩ Kỳ quy trách nhiệm cho Syria và muốn Mỹ có hành động cương quyết hơn.

Liên quan đến Syria, ngày 16/5, Mỹ đã đưa vào "danh sách đen" thủ lĩnh của nhóm phiến quân Mặt trận Al-Nusra đang chiến đấu chống Chính phủ Syria, cũng như 4 quan chức cấp cao của chính quyền Damascus, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng.

[Mỹ phạt bốn bộ trưởng Syria và thủ lĩnh của Al-Nusra]


Cùng ngày, chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Herve Ladsous cho biết ba nhân viên gìn giữ hòa bình đã bị các tay súng bắt cóc tại Cao nguyên Golan, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực ngừng bắn vốn bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Syria này.

Tối 16/5, Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) John O.Brennan đã đến Israel để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya'alon. Đây là chuyến thăm Israel đầu tiên của ông Brennan kể từ khi được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc CIA hồi tháng Ba vừa qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục