Mỹ kêu gọi điều tra kỹ lưỡng, minh bạch và đáng tin cậy vụ nổ ở Beirut

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra về vụ nổ kinh hoàng ở cảng Beirut khiến 172 người thiệt mạng, khoảng 6.000 người bị thương và 30 người vẫn đang mất tích.
Mỹ kêu gọi điều tra kỹ lưỡng, minh bạch và đáng tin cậy vụ nổ ở Beirut ảnh 1Khói bốc lên từ vụ nổ ở cảng Beirut, Liban ngày 4/8/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 15/8, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị David Hale đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra "kỹ lưỡng, minh bạch và đáng tin cậy" về vụ nổ kinh hoàng ở cảng Beirut của Liban hôm 4/8 vừa qua.

Vụ nổ khiến 172 người thiệt mạng, khoảng 6.000 người bị thương và 30 người vẫn đang mất tích.

[Mỹ: FBI sẽ cử lực lượng tham gia điều tra vụ nổ ở Beirut]

Phát biểu sau khi đi thăm cảng Beirut, ông Hale nói: "Chúng ta không bao giờ có thể quay trở lại thời điểm mà bất cứ thứ gì tới cảng hoặc biên giới của Liban đã góp phần gây ra tình trạng này. Mọi quốc gia có chủ quyền đều kiểm soát các cảng và biên giới của mình một cách triệt để và tôi tưởng tượng rằng tất cả người dân Liban đều muốn quay trở lại thời kỳ đó."

Theo ông Hale, các đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sẽ tới thủ đô Beirut trong tuần này để tìm hiểu chính xác những gì đã xảy ra và "điều gì đã dẫn đến hoàn cảnh của vụ nổ này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục