Mỹ kêu gọi ủng hộ chấm dứt "mất cân bằng" ở Syria

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi các nước ủng hộ phe đối lập Syria tăng viện trợ quân sự nhằm chấm dứt "sự mất cân bằng" ở chiến trường Syria.
Theo hãng AFP/Reuters, ngày 22/6, ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng những nước ủng hộ phe đối lập Syria sẽ tăng cường viện trợ quân sự và các loại viện trợ khác trong nỗ lực nhằm chấm dứt "sự mất cân bằng" trên chiến trường Syria, nơi Tổng thống nước này Bashar al-Assad đang chiếm ưu thế.

Phát biểu tại một hội nghị ngoại trưởng ở Qatar, ông Kerry cho biết Mỹ vẫn theo đuổi một kế hoạch hòa bình bao gồm hội nghị tại Geneva và chính phủ chuyển tiếp do cả Tổng thống Assad và phe đối lập chọn lựa.

Tuy nhiên, vị Ngoại trưởng Mỹ cho rằng "vì mục đích đến được Geneva và để điều chỉnh sự thiếu cân bằng trên trận địa... Mỹ và các nước khác ở đây sẽ tăng cường phạm vi và quy mô viện trợ cho phe đối lập chính trị, quân sự ở Syria."

Cũng tại hội nghị này, phát biểu trước các ngoại trưởng phương Tây và những nước Arập ủng hộ cuộc nổi dậy chống ông Assad, Thủ tướng Qatar Hamad bin Jassim al-Thani nêu rõ: "Vũ lực là cần thiết để đạt được công lý. Và cung cấp vũ khí là con đường duy nhất để đạt được hòa bình trong trường hợp của Syria."

Theo ông al-Thani, một kết cục hòa bình "không thể đạt được trừ phi có được sự cân bằng trên trận địa để buộc chính quyền (Syria) ngồi vào bàn đàm phán".

[Phe đối lập Syria tiếp nhận số lượng lớn vũ khí mới]

Truyền thông Syria ngày 21/6 đưa tin Quân đội Syria Tự do (FSA) đối lập mới đây đã tiếp nhận một số lượng lớn các loại vũ khí hiện đại và có thể làm thay đổi "cục diện cuộc chiến" tại quốc gia Trung Đông này.

Vấn đề tăng viện vũ khí cho phe đối lập Syria gần đây đã trở thành vấn đề tranh luận giữa các cường quốc phương Tây khi một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) bác bỏ đề xuất này do lo ngại các loại vũ khí tối tân có thể rơi vào tay Mặt trận al-Nursa, một nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục