Mỹ khẳng định duy trì hệ thống phòng thủ “thích hợp” trên Bán đảo Triều Tiên

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng khi Triều Tiên liên tục thử nghiệm vũ khí, Mỹ đang duy trì hệ thống phòng thủ “thích hợp” trên Bán đảo Triều Tiên.

Hình ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng phát ngày 24/3/2023 cho thấy hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước "Haeil" được thử nghiệm ngoài khơi bờ biển huyện Riwon, tỉnh Nam Hamgyong trên Biển Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hình ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng phát ngày 24/3/2023 cho thấy hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước "Haeil" được thử nghiệm ngoài khơi bờ biển huyện Riwon, tỉnh Nam Hamgyong trên Biển Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, ngày 24/1, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Mỹ đang duy trì hệ thống phòng thủ “thích hợp” trên Bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng khi Triều Tiên liên tục thử nghiệm vũ khí.

Phát biểu với báo giới, ông Kirby nhấn mạnh: “Chúng tôi đang theo dõi sát và tôi muốn khẳng định rằng Mỹ tin tưởng vào khả năng phòng thủ hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên là phù hợp.”

Phát biểu trên được đưa ra sau khi quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên cùng ngày đã phóng một số tên lửa hành trình ra phía biển Hoàng Hải.

Đây là vụ phóng thử tên lửa hành trình đầu tiên của Triều Tiên kể từ tháng 9/2023 và diễn ra sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công tên lửa siêu thanh tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn (IRBM) ngày 14/1 và thử nghiệm hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước "Haeil-5-23" ngày 19/1.

Các cuộc thử nghiệm vũ khí của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc vừa kết thúc tập trận chung trên vùng biển ngoài khơi đảo Jeju (Hàn Quốc).

Cuộc tập trận có sự tham gia của tàu hạt nhân Carl Vinson và tàu tuần dương Aegis Princeton của Mỹ cùng các tàu chiến khác của Nhật Bản và Hàn Quốc, những hành động này được Triều Tiên coi là có thể gây bất ổn tình hình khu vực, đe dọa nghiêm trọng an ninh của Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục