Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ không đề cập tới Triều Tiên?
Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ không đề cập đến Triều Tiên và cũng không có bất kỳ ngôn ngữ nào tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo.
Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ không đề cập đến Triều Tiên và cũng không có bất kỳ ngôn ngữ nào tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc mong muốn Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp nhau bên lề Hội nghị APEC, cho rằng đây là “thời điểm thực tế và phù hợp nhất."
Trả lời báo giới, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young nói: “Triều Tiên dường như đang chú ý tới Mỹ và nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy có khả năng đáng kể về một cuộc gặp.”
Một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết các chuyến tham quan đặc biệt đến Panmunjeom sẽ bị tạm dừng trong tuần diễn ra Hội nghị APEC từ ngày 27/10-1/11.
Nhiều nguồn thạo tin cho biết các quan chức Mỹ đang thảo luận về khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên nhưng Nhà Trắng hiện chưa đưa ra phản hồi gì về thông tin này.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un "mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào."
Bộ Ngoại giao Mỹ tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, chỉ vài ngày sau khi Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bày tỏ sẵn sàng đối thoại nếu Washington từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa.
Viện Nghiên cứu Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo dự án "Vòm Vàng" có thể dẫn đến những căng thẳng liên quan đến việc phát triển khả năng phòng thủ tên lửa ngoài không gian.
Việc gia hạn lệnh cấm "dựa trên tình trạng vẫn tồn tại những nguy cơ nghiêm trọng về khả năng công dân và người mang quốc tịch Mỹ có thể bị Triều Tiên bắt giữ trong thời gian dài."
Ngày 10/3, Nhà Trắng tái khẳng định quyết tâm phi hạt nhân hóa Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng vừa phóng thử nhiều tên lửa đạn đạo về phía biển Hoàng Hải vào sáng cùng ngày.
Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui đã lên tiếng chỉ trích nhóm giám sát trừng phạt đa quốc gia mới do Mỹ dẫn đầu là "hoàn toàn trái pháp luật và không chính đáng."
Theo quyết định của Bộ Ngoại giao Mỹ, lệnh cấm công dân đến Triều Tiên sẽ kéo dài đến ngày 31/8/2025. Trường hợp ngoại lệ phải được Ngoại trưởng Mỹ cấp phép.
Quan chức Mỹ cho biết Washington sẵn sàng trao đổi với Triều Tiên nếu nước này muốn thảo luận về những điều có thể giúp bán đảo Triều Tiên và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an toàn hơn.
Mặc dù 3 tàu sân bay của Mỹ chưa tiến vào Khu vực tác chiến Hàn Quốc, song việc cử thêm một tàu sân bay tới khu vực Hạm đội 7 được cho là nhằm cảnh cáo động thái khiêu khích của Triều Tiên.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Washington khẳng định cam kết bảo vệ Seoul, Tokyo cũng như duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng khi Triều Tiên liên tục thử nghiệm vũ khí, Mỹ đang duy trì hệ thống phòng thủ “thích hợp” trên Bán đảo Triều Tiên.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ Mỹ hoan nghênh việc đối thoại với Triều Tiên, cho rằng đây là "lộ trình được ưu tiên nhất" để hướng tới việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller khẳng định Mỹ vẫn duy trì cam kết về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên và sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được mục tiêu đó.
Trả lời họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller khẳng định Washington tiếp tục khuyến khích ngoại giao với Bình Nhưỡng và đây là chính sách xuyên suốt.