Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại "vô điều kiện" với Triều Tiên

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đàm phán “không có điều kiện tiên quyết” với Triều Tiên đồng nghĩa với với việc Mỹ "hoan nghênh đối thoại về bất cứ vấn đề nào mà hai bên cùng quan tâm.”
Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại "vô điều kiện" với Triều Tiên ảnh 1Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn Hwasong-18 ngày 12/7/2023. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Một người phát ngôn giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17/7 cho biết Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên mà không có điều kiện tiên quyết, cuộc thảo luận sẽ tập trung vào bất cứ vấn đề nào liên quan đến các biện pháp hai bên có thể thực hiện để cải thiện tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Người phát ngôn trên cũng nhấn mạnh rằng biện pháp ngoại giao là “con đường khả thi duy nhất” và lưu ý rằng khi Mỹ nói “không có điều kiện tiên quyết,” đồng nghĩa với với việc “chúng tôi sẽ hoan nghênh cuộc đối thoại về bất cứ vấn đề nào trong hàng loạt vấn đề hai bên cùng quan tâm.”

Người phát ngôn này cho biết thêm: “Cuộc đối thoại này có thể bao gồm việc thảo luận về các bước đi thực tế hai bên có thể thực hiện để giải quyết tình hình an ninh trong khu vực.

Tuyên bố của người phát ngôn trên được đưa ra nhằm phản ứng với một tuyên bố phát đi trước đó cùng ngày của bà Kim Yo-jong - em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rằng đề xuất đối thoại không có điều kiện tiên quyết của Mỹ chỉ là một "sự lừa gạt."

[Hàn-Mỹ hợp tác đối phó với các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên]

Trước đó, ngày 14/7, các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 (AMM-56) và các hội nghị liên quan đang diễn ra tại thủ đô Jakarta của Indonesia.

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Nhật Bản Yoshimasa Hayashi, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin bày tỏ hy vọng hợp tác ba bên sẽ góp phần duy trì sự ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Blinken bày tỏ quan ngại hoạt động phóng tên lửa của Bình Nhưỡng sẽ tác động tới tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.

Cuộc gặp các quan chức ngoại giao Mỹ-Nhật-Hàn này diễn ra sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-18 ra vùng biển phía Đông của nước này hôm 12/7./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục