Triều Tiên: Máy bay do thám của Mỹ xâm phạm vùng kinh tế ngoài khơi

Phía Triều Tiên nêu rõ máy bay trinh sát chiến lược của Mỹ đã bay vòng quanh trên vùng biển cách thành phố Wonsan 520km về phía Đông và cách thành phố Tanchon 430km về phía Đông.
Triều Tiên: Máy bay do thám của Mỹ xâm phạm vùng kinh tế ngoài khơi ảnh 1Máy bay trinh sát U-2S Dragon Lady của Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, Hàn Quốc ngày 11/7/2023. (Ảnh minh họa: YONHAP/TTXVN)

Tối 1/8, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết quân đội nước này đã triển khai các máy bay chiến đấu, sau khi một máy bay do thám của Mỹ xâm phạm vùng kinh tế ngoài khơi bờ biển phía Đông của Triều Tiên.

KCNA dẫn lời người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) nêu rõ máy bay trinh sát chiến lược của Mỹ đã bay vòng quanh trên vùng biển cách thành phố Wonsan 520km về phía Đông và cách thành phố Tanchon 430km về phía Đông trong khoảng thời gian từ 5h38 đến 6h37 sáng 17/8.

Máy bay này cũng xâm nhập vùng kinh tế ngoài khơi của Triều Tiên 3 lần.

[Mỹ phản ứng về thông tin binh sỹ vượt giới tuyến quân sự liên Triều]

Phía Bình Nhưỡng nhận định "đây là hành động khiêu khích quân sự nguy hiểm," đặc biệt là khi trước đó, trong ngày 28/7, Mỹ cũng đã tiến hành hoạt động tương tự.

Bộ Tổng tham mưu KPA đã ra lệnh cho các máy bay của Sư đoàn Phòng không miền Đông xuất kích khẩn cấp để thực hiện nhiệm vụ cảnh giới.

Trước những diễn biến này, máy bay Mỹ đã rút lui vào khoảng 7h15 cùng ngày.

Theo người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu KPA, Bình Nhưỡng đang xem xét các biện pháp để ngăn chặn tái diễn những vụ việc tương tự, đồng thời cảnh báo sẽ có hành động đáp trả tương xứng để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga trải nghiệm nghệ thuật thắt nút chỉ Hàn Quốc. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Cầu nối văn hóa góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 7/9, tại Seoul, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga đã tiếp Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Hàn Quốc Samuel Chung cùng đại diện các doanh nghiệp, Chủ tịch các Hiệp hội thiết kế, thời trang, Hiệp hội Thủ công, Hiệp hội thắt nút chỉ, nhà thiết kế thời trang, doanh nghiệp và các nhân sỹ Hàn Quốc.