Mỹ khánh thành căn cứ quân sự thường trực đầu tiên ở Ba Lan

Hơn 10.000 binh sỹ Mỹ hiện đang đồn trú tại Ba Lan, quốc gia đã trở thành nơi trung chuyển chính cho hàng viện trợ và thiết bị tới nước láng giềng Ukraine.
Mỹ khánh thành căn cứ quân sự thường trực đầu tiên ở Ba Lan ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) phát biểu trong chuyến thăm các binh sỹ Mỹ thuộc Sư đoàn không vận số 82 đang làm nhiệm vụ tại Ba Lan, ở thành phố Rzeszow, ngày 25/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 21/3, Mỹ đã khánh thành căn cứ quân sự thường trực đầu tiên ở Ba Lan.

Lực lượng đồn trú thường trực của Mỹ đóng tại thành phố Poznan, miền Tây Ba Lan. Đây là lực lượng đồn trú thường trực thứ 8 của Mỹ tại châu Âu.

Hơn 10.000 binh sỹ Mỹ hiện đang đồn trú tại Ba Lan, quốc gia đã trở thành nơi trung chuyển chính cho hàng viện trợ và thiết bị tới nước láng giềng Ukraine.

[Mỹ phê chuẩn thương vụ tên lửa có trị giá 10 tỷ USD với Ba Lan]

Phát biểu tại lễ khánh thành, Đại sứ Mỹ tại Ba Lan Mark Brzezinski tuyên bố việc Mỹ lần đầu triển khai căn cứ quân sự thường trực ở Ba Lan thể hiện cam kết của Washington với quốc gia Đông Âu này và NATO.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak hoan nghênh sự hiện diện lâu dài của Mỹ tại Ba Lan.

Ông đánh giá lực lượng đồn trú của Mỹ đóng vai trò "quan trọng đối với an ninh của Ba Lan, cũng như an ninh của NATO"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục