Mỹ phê chuẩn thương vụ tên lửa có trị giá 10 tỷ USD với Ba Lan

Gói vũ khí trong thương vụ này gồm 18 bệ phóng của Hệ thống rocket pháo binh cơ động cao (HIMARS), 45 tên lửa thuộc Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) có tầm bắn 297km...
Mỹ phê chuẩn thương vụ tên lửa có trị giá 10 tỷ USD với Ba Lan ảnh 1Hệ thống rocket pháo binh cơ động cao (HIMARS). (Nguồn: Reuters)

Mỹ ngày 7/2 thông báo đã chấp thuận thương vụ bán tên lửa tầm xa và rocket cũng như nhiều khí tài quân sự khác có trị giá lên tới 10 tỷ USD, với Ba Lan, quốc gia đồng minh trong NATO.

Cơ quan hợp tác an ninh quốc gia (DSCA) của Mỹ trong một thông báo cho biết thương vụ đề xuất này dự kiến sẽ cải thiện các mục tiêu quân sự của Ba Lan trong việc nâng cấp năng lực trong khi củng cố hơn nữa khả năng tương tác với quân đội Mỹ và các đồng minh.

Cụ thể, gói vũ khí trên gồm 18 bệ phóng của Hệ thống rocket pháo binh cơ động cao (HIMARS), 45 tên lửa thuộc Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) có tầm bắn 297 km và hơn 1.000 tên lửa thuộc Hệ thống tên lửa dẫn đường phóng loạt (GMLRS).

[Mỹ thông qua thương vụ bán tên lửa phòng không cho Phần Lan]

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã thông qua thương vụ tiềm tàng này và động thái của DSCA đã mở đường cho việc thương vụ được đưa ra thảo luận để thông qua tại Quốc hội Mỹ.

Hồi cuối tháng Giêng, Ba Lan đã thông báo sẽ tăng mạnh chi tiêu quốc phòng lên mức 4% GDP, từ mức 2,4% GDP trong năm 2022, tỷ lệ phần trăm cao thứ ba trong số các quốc gia thành viên NATO./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.