Mỹ không kích ở miền Bắc Iraq, nhiều dân thường thiệt mạng

Kênh truyền hình Al Jazeera đưa tin rạng sáng 5/5, Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích ở thành phố Tal Afar, miền Bắc Iraq, làm ít nhất 17 dân thường thiệt mạng, trong đó có 12 trẻ em và 1 phụ nữ.
Mỹ không kích ở miền Bắc Iraq, nhiều dân thường thiệt mạng ảnh 1Trại tị nạn dành cho người Hồi giáo dòng Shiite thuộc bộ tộc nói tiếng Turkic tại Tal Afar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, Kênh truyền hình Al Jazeera đưa tin rạng sáng 5/5, Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích ở thành phố Tal Afar, miền Bắc Iraq, làm ít nhất 17 dân thường thiệt mạng, trong đó có 12 trẻ em và 1 phụ nữ.

Hiện chưa có thông tin chính thức về vụ việc từ phía Chính phủ Iraq và cũng chưa rõ có phải Mỹ đã tấn công "nhầm" mục tiêu hay không.

Mỹ đang dẫn đầu liên minh quốc tế để oanh kích các cơ sở hậu cần trọng yếu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq.

Trong một cuộc không kích "nhầm" của Không quân Mỹ mới đây nhất, một máy bay chiến đấu AC-130 đã tấn công bệnh viện dân sự ở thành phố Kunduz, miền Bắc Afghanistan, làm 42 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục