Mỹ: "Không thể chấp nhận" việc Nga trì hoãn ngừng bắn ở Aleppo

Mỹ cho rằng việc Nga muốn trì hoãn áp đặt lệnh ngừng bắn tai Aleppo là không thể chấp nhận được trong bối cảnh tiếp tục xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào dân thường.
Mỹ: "Không thể chấp nhận" việc Nga trì hoãn ngừng bắn ở Aleppo ảnh 1 Người dân Syria sơ tán khỏi các khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở phía đông thành phố Aleppo ngày 10/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12/12 cho rằng việc Nga thông báo với nước này về việc muốn trì hoãn vài ngày việc áp đặt lệnh ngừng bắn, vốn được ban bố nhằm tạo điều kiện cho dân thường rời khỏi thành phố Aleppo của Syria, là không thể chấp nhận được trong bối cảnh tiếp tục xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào dân thường.

Trả lời câu hỏi về cuộc đàm phán cuối tuần qua tại Geneva (Thụy Sĩ), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nêu rõ: "Thay vì chấp nhận đề xuất của Mỹ về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, phía Nga đã thông báo với chúng tôi rằng lệnh ngừng bắn không thể bắt đầu trong một vài ngày tới, nghĩa là cuộc tấn công của quân chính phủ (Syria) và lực lượng ủng hộ họ sẽ tiếp tục cho đến khi có một thỏa thuận có hiệu lực. Trong bối cảnh tình hình tại Aleppo và những báo cáo về các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng, điều này đơn giản là không thể chấp nhận được."

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chưa thể xác nhận thông tin báo chí rằng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chiếm thành phố cổ Palmyra của Syria.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 12/12 cho biết cuộc đàm phán giữa nước này và Mỹ về cuộc xung đột tại Syria đã đi vào "ngõ cụt," đồng thời cho rằng cuộc tấn công của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vào thành phố cổ Palmyra có thể do Mỹ và các đồng minh trong khu vực sắp đặt nhằm "câu giờ" cho các phe đối lập tại thành phố Aleppo.

Phát biểu trong chuyến thăm thủ đô Belgrade của Serbia, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga sẵn sàng tổ chức đàm phán nhanh chóng với Mỹ về việc mở tuyến đường cho các nhóm đối lập rút khỏi Aleppo, song vấn đề này cần phải có sự nhất trí của hai bên trước khi bất cứ thỏa thuận ngừng bắn nào được áp đặt.

Ngoại trưởng Lavrov nói: "Các đồng nghiệp Mỹ của chúng tôi đã thông báo rằng họ nhất trí với phương án đó. Hôm 3/12, khi chúng tôi gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ở Rome, họ nói ủng hộ một phương án như vậy và thậm chí đã trao cho chúng tôi văn bản bày tỏ sự đồng thuận. Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau đó, họ đã hủy bỏ thỏa thuận, đồng thời quay trở lại quan điểm cũ và 'ngõ cụt' đó."

Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Nga được đưa ra trong thời điểm một nguồn tin quân sự ở Syria cho biết quân đội nước này sắp thông báo chiến thắng trong cuộc chiến giành lại quyền kiểm soát thành phố Aleppo từ các nhóm đối lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục