Mỹ không viện trợ tái thiết cho Syria nếu quân đội Iran hiện diện

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, nước này sẽ từ chối bất kỳ sự viện trợ tái thiết bổ sung nào cho Syria chừng nào quân đội Iran còn hiện diện tại quốc gia Arab này.
Mỹ không viện trợ tái thiết cho Syria nếu quân đội Iran hiện diện ảnh 1Người dân Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 10/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, nước này sẽ từ chối bất kỳ sự viện trợ tái thiết bổ sung nào cho Syria chừng nào quân đội Iran còn hiện diện tại quốc gia Arab này.

Phát biểu trước một nhóm thân Israel, ông Pompeo cam kết sẽ nhanh chóng triển khai nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm cô lập Iran và tăng cường áp đặt "một số biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất trong lịch sử."

[Lãnh đạo Israel, Nga chuẩn bị gặp nhau để bàn về Syria]

Ngoại trưởng Pompeo nêu rõ: "Nhiệm vụ trục xuất Iran khỏi nước này thuộc về chính quyền Syria, nước chịu trách nhiệm về sự hiện diện của Iran tại đó. Nếu Syria không đảm bảo rút toàn bộ lực lượng do Iran hậu thuẫn, nước này sẽ không nhận được dù chỉ 1 USD từ Mỹ dành cho việc tái thiết."

Những phát biểu trên của ông Pompeo được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump thay đổi quan điểm về sự can thiệp của Mỹ vào cuộc nội chiến của Syria khiến gần 365.000 người thiệt mạng kể từ năm 2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục