Mỹ Latinh đạt kỷ lục về đầu tư mạo hiểm trong nửa đầu năm 2021

Theo nghiên cứu, sự bùng nổ đầu tư trong giai đoạn này được thúc đẩy mạnh vào quý II/2021, nơi các công ty khởi nghiệp trong khu vực đã huy động được 7,2 tỉ USD thông qua 194 hoạt động.
Mỹ Latinh đạt kỷ lục về đầu tư mạo hiểm trong nửa đầu năm 2021 ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh dẫn nghiên cứu của công ty CB Insights - nền tảng về thị trường công nghệ, cho thấy đầu tư rủi ro ở khu vực Mỹ Latinh đạt kỷ lục 9,3 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2021, tăng 175% so với toàn bộ vốn đầu tư mạo hiểm trong năm 2020 (5,3 tỷ USD).

Theo nghiên cứu, sự bùng nổ đầu tư trong giai đoạn này được thúc đẩy mạnh vào quý 2/2021, nơi các công ty khởi nghiệp trong khu vực đã huy động được 7,2 tỷ USD thông qua 194 hoạt động.

Một số giao dịch đầu tư đáng chú ý nhất là việc ngân hàng C6Bank của Brazil bán 40% cổ phần cho JP Morgan với giá xấp xỉ 2,021 tỷ USD, tiếp theo là ngân hàng Nubank, Brazil huy động được 750 triệu USD đầu tư và nền tảng thương mại điện tử mua bán ôtô qua sử dụng Kavak, Mexico, thu hút 450 triệu USD đầu tư.

[Quỹ đầu tư mạo hiểm YL Ventures lãi 11 lần khi bán cổ phần Axonius]

Nghiên cứu cũng tiết lộ một hệ sinh thái khởi nghiệp trưởng thành hơn. Mặt khác, các khoản đầu tư vào các công ty khởi nghiệp giai đoạn giữa chiếm 14% tổng số, trong khi trong quý 2 năm 2020, các khoản đầu tư này chỉ chiếm 6%.

Ngoài ra, số lần thoái vốn (khi các nhà đầu tư ban đầu bán cổ phần của họ trong các dự án liên doanh) của các công ty khởi nghiệp ở Mỹ Latinh tăng 107% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cộng, 108 thương vụ mua bán và sáp nhập đã được thực hiện và 4 công ty khởi nghiệp chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Mặt khác, CB Insights cũng đánh giá cao thị trường đầu tư rủi ro ở Brazil và Mexico, khi các công ty khởi nghiệp ở Brazil đã thu hút trên 4,6 tỷ USD đầu tư và ở Mexico đạt 1,307 tỷ USD trong nửa đầu năm nay.

Theo CB Insights , sự bùng nổ đầu tư ở Mỹ Latinh là một phần của xu hướng toàn cầu. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các khoản đầu tư vào đầu tư mạo hiểm quốc tế đã tăng 62%, đạt tổng cộng 138,9 tỷ USD, tăng mạnh so với kỷ lục trước đó đạt được trong nửa cuối năm 2020 (86 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục