Mỹ lo lắng việc Syria chậm chuyển giao vũ khí hóa học

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tỏ ra quan ngại về việc Syria chậm trễ trong việc giao nộp kho vũ khí hóa học và hối thúc Damascus giải quyết vấn đề này.

Ngày 30/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã bày tỏ quan ngại về việc Syria chậm trễ trong việc giao nộp kho vũ khí hóa học và hối thúc Damascus giải quyết vấn đề này.

Trả lời báo giới tại Vácsava (Ba Lan), Bộ trưởng Hagel cho biết: "Tôi không rõ động cơ của chính phủ Syria là gì, tại sao họ chậm trễ trong việc chuyển các chất hóa học này... Họ cần điều chỉnh điều này... Chính phủ Syria phải có trách nhiệm tôn trọng những cam kết mà họ đã đưa ra".

Hagel cũng cho biết ông đã nêu vấn đề này với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu vào hôm 29/1 và đề nghị ông này "tác động tới chính phủ Syria".

Trong khi đó, trả lời báo giới trên máy bay Air Force One, phát ngôn viên Nhà Trắng cũng kêu gọi Syria cần tăng cường nỗ lực vận chuyển vũ khí hóa học tới cảng Latakia, sau khi có những thông tin nói rằng chỉ có chưa tới 5% kho vũ khí hóa học của nước này đã được chuyển và việc tiêu hủy kho vũ khí này đã chậm hơn dự kiến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục