Mỹ: Los Angeles cho phép các nhà hàng phục vụ khách trong nhà

Giới chức Los Angeles khẳng định dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và việc cho phép mở cửa không có nghĩa là các cơ sở kinh doanh đã đảm bảo an toàn 100%.

Ngày 15/3, các nhà hàng tại hạt Los Angeles (bang California, Mỹ) đã được phép phục vụ khách hàng ở trong nhà, dù vẫn phải tuân thủ một số biện pháp hạn chế để phòng chống dịch COVID-19.

Giới chức Los Angeles đã cho phép một loạt loại hình kinh doanh như nhà hàng, phòng tập gym, rạp chiếu phim...được hoạt động trở lại sau nhiều tháng trời phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng do dịch bệnh. Các cơ sở này vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng dịch như hạn chế số khách hàng, đảm bảo giãn cách, đeo khẩu trang...

Mặc dù vậy, giới chức Los Angeles khẳng định dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp và việc cho phép mở cửa không có nghĩa là các cơ sở kinh doanh nói trên đã an toàn 100%./.

(Vietnam+)