Mỹ-Nhật-Hàn hướng tới tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên hằng năm

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật-Hàn do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì tại Trại David ngày 18/8 sắp tới sẽ là hội nghị thượng đỉnh độc lập đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo của ba quốc gia này.
Mỹ-Nhật-Hàn hướng tới tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên hằng năm ảnh 1Lãnh đạo Mỹ-Nhật-Hàn trong cuộc gặp ba bên tại Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới ở Hiroshima (Nhật Bản), ngày 21/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin Kyodo dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết trong cuộc gặp vào tuần tới, các nhà lãnh đạo của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên một cách thường xuyên, ít nhất mỗi năm một lần, theo đề xuất từ phía Mỹ.

Theo các nguồn tin, ba quốc gia đang lên kế hoạch đề cập đến thỏa thuận này trong tuyên bố chung về kết quả hội nghị thượng đỉnh ba bên, sẽ được Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì tại khu nghỉ dưỡng Trại David, gần Washington vào ngày 18/8 tới.

Ngoài ra, lãnh đạo ba nước dự kiến sẽ đồng ý tổ chức các cuộc tập trận chung của lực lượng vũ trang ba nước trên Bán đảo Triều Tiên một cách thường xuyên, cải thiện việc chia sẻ thông tin tình báo và hợp tác chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực mới, chẳng hạn như an ninh mạng và chuỗi cung ứng cho các ngành công nghiệp then chốt.

[Mỹ: Quan hệ đối tác ba bên với Nhật Bản, Hàn Quốc "đang mạnh mẽ hơn"]

Tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh sắp tới cũng có thể đề cập tới việc ba nước sẽ bắt đầu chia sẻ thông tin theo thời gian thực về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ đánh dấu lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Joe Biden chào đón các nhà lãnh đạo nước ngoài đến Trại David kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2021.

Đây cũng sẽ là hội nghị thượng đỉnh độc lập đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, khi mà các cuộc thảo luận ba bên trước đây đều được tổ chức bên lề các cuộc họp quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục